+Aa-
    Zalo

    2 nhóm thanh niên náo loạn phố đi bộ Hà Nội là do mâu thuẫn trên facebook

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nguyên nhân xảy ra xô xát tại khu vực phố đi bộ Hà Nội vào tối 3/12 được xác định là do mâu thuẫn trên facebook giữa 2 nhóm thanh niên.

    (ĐSPL) - Nguyên nhân xảy ra xô xát tại khu vực phố đi bộ Hà Nội vào tối 3/12 được xác định là do mâu thuẫn trên facebook giữa 2 nhóm thanh niên.

    Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố đi bộ, báo VOV thông tin, chiều 6/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm rõ vụ náo loạn tại khu vực phố đi bộ Hà Nội vào tối 3/12.

    Theo đó, cảnh sát xác định 7 đối tượng trong đó đã triệu tập 6 thanh niên có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi.

    Nguyên nhân xảy ra xô xát tại khu vực phố đi bộ Hà Nội vào tối 3/12 được xác định là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm trên facebook.

    Nhóm 1 gồm khoảng 20 đối tượng chủ yếu là thiếu niên ở khu vực chợ Mơ – đầu phố Huế, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và nhóm 2 thuộc khu vực Xuân La.

    Hình ảnh ghi lại cuộc hỗn chiến của hai nhóm thanh thiếu niên - Ảnh: báo VOV

    Báo Thanh niên thông tin, ngày 4/12, trên mạng xã hội facebook chia sẻ một clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên ẩu đả tại khu vực phố đi bộ (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến nhiều người dân và du khách hoảng loạn.

    Theo hình ảnh trong clip, hai nhóm thanh niên ngồi uống nước tại khu vực phố đi bộ Lò Sũ, sau đó phát sinh mâu thuẫn và lao vào đánh nhau. Hai nhóm thanh niên cầm ghế đánh nhau, có nạn nhân bị chảy máu. 

    Theo báo Tiền Phong, người đăng tải clip cho biết, lúc sau một người mặc sắc phục CSCĐ xuất hiện, can ngăn tuy nhiên hai nhóm di chuyển ra góc phố khác tiếp tục gây gổ, đánh nhau. Sau đó, hai người mặc sắc phục công an và dân phòng tới hỗ trợ giữ một thanh niên, tuy nhiên một nhóm thanh niên bao vây.

    "Thừa lúc hỗn loạn, nam thanh niên tháo chạy khỏi nhóm người mặc sắc phục rồi lẫn vào đám đông dù CSCĐ đuổi phía sau", người đăng tải clip cho biết.

    Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    E) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nhom-thanh-nien-nao-loan-pho-di-bo-ha-noi-la-do-mau-thuan-tren-facebook-a173008.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan