+Aa-
    Zalo

    Án chung thân cho gã con rể đoạt mạng cha vợ vì bị xua đuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bực tức vì bị nhà vợ xua đuổi, Viện dùng dao thẳng tay chém bố mẹ vợ thương vong.

    Bực tức vì bị nhà vợ xua đuổi, Viện dùng dao thẳng tay chém bố mẹ vợ thương vong.

    Theo báo Người Đưa Tin, ngày 17/5, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Viện (SN 1986, quê tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người.

    Nạn nhân là ông Lê Văn T. (bố vợ Viện) trú tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

    Nguyễn Văn Viện tại tòa. (Ảnh: báo VietnamNet)

    Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng cho biết, Viện kết hôn với chị Lê Thị Anh Đ. và có 1 con chung. Trong quá trình sinh sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Chị Đào mang theo con về sống cùng cha mẹ ruột.

    Với ý định hàn gắn, Viện nhiều lần đến nhà cha mẹ vợ để hỏi tin tức nhưng bị xua đuổi nên Viện và gia đình vợ xảy ra mâu thuẫn.

    Khoảng 7h30 ngày 20/9/2016, Viện đến kệ bếp trong phòng trọ lấy 1 con dao dài bỏ trong cốp xe máy, dự định đi tìm gặp chị Đào để 'nói chuyện'. Viện định sẽ hỏi nơi chị Đào đang làm việc, nếu chị Đào không cho biết, Viện sẽ dùng dao đâm chết chị Đào, sau đó sẽ tự sát.

    Không tìm gặp được vợ, Viện quay về phòng trọ uống rượu một mình. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Viện lấy dao bỏ vào trong túi quần sang nhà cha mẹ vợ. Đến nơi, Viện vào trong nhà nói chuyện với bà Vân nhưng giữa hai người xảy ra tranh cãi.

    Ông Tâm từ ngoài đi vào lên tiếng "Bà đừng nói chuyện với nó nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu". Nghe vậy, Viện rút dao đâm vào lưng ông Tâm tử vong, bà Vân thương tật 9%.

    Báo Công lý đưa tin, tại phiên tòa xét xử ngày 17/5, Viện thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn, hối cãi, không bào chữa cho hành động của mình, nhưng Viện xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

    Mẹ vợ của Viện cũng không yêu cầu con rể bồi thường và đã xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho con rể để sớm về nuôi con.

    Đại diện VKS tại phiên tòa đề nghị HĐXX mức án 18-20 năm tù cho bị cáo. Tuy nhiên sau giờ nghị án, Tòa tuyên phạt tù chung thân bị cáo Viện vì theo HĐXX “hành vi của của bị cáo là côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ga-con-re-doat-mang-cha-vo-vi-bi-xua-duoi-a190524.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan