+Aa-
    Zalo

    Án chung thân cho vận động viên cử tạ giết chết anh rể

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Thấy Hào quát mắng chính mẹ ruột của mình, người anh rể vào căn ngăn thì bị Hào dùng dao đâm trúng tim khiến nạn nhân tử vong.

    (ĐSPL) – Thấy Hào quát mắng chính mẹ ruột của mình, người anh rể vào căn ngăn thì bị Hào dùng dao đâm trúng tim khiến nạn nhân tử vong.

    Tin tức trên báo An ninh thủ đô cho hay, ngày 14/11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Trọng Hào (SN 1993, trú ở Đông Hạ, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giết người.

    Án chung thân cho vận động viên cử tạ giết chết anh rể

    Đối tượng Hào tại phiên tòa. (Ảnh An ninh thủ đô).

    Nạn nhân bị hung thủ giết hại chính là anh Đỗ Văn H. (SN 1977, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn), là anh rể của Hào.

    Về cáo trạng vụ án, bản tin trên Zing cho biết, vào sáng 14/2/2014, Hào cùng với các anh rể trong đó có anh Đỗ Văn H. (37 tuổi) đi chúc Tết. Khi đến Đền Gióng chơi, Hào có gặp nhóm bạn. Uống rượu xong, nam thanh niên này rủ cả nhóm về nhà. Thấy vậy, mẹ của Hào tỏ vẻ không đồng ý nhưng do cưng chiều đứa con trai duy nhất nên bà không nói gì.

    Sau đó, Hào đi đón các anh rể về uống cùng theo lời của chị gái. Lúc về, không thấy các bạn đâu, cho rằng mẹ đuổi họ về nên Hào mắng mẹ mình.

    Người mẹ bực mình đòi gọi họ hàng đến giải quyết và trói Hào. Khi hai anh rể Đỗ Văn H. và Đỗ Nguyễn Văn C. (25 tuổi) sang can thiệp, Hào tỏ vẻ tức tối xuống bếp lấy dao đâm một nhát thấu ngực khiến anh H. tử vong tại chỗ.

    Trước tòa, bị cáo khai nhận do uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Hào từng là vận động viên cử tạ cấp thành phố và đạt 3 huy chương vàng trong nước.

    Do bị cáo từng có tiền án, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-van-dong-vien-cu-ta-giet-chet-anh-re-a69171.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan