+Aa-
    Zalo

    Ẩn họa từ bột trà Thái xanh - đỏ không rõ xuất xứ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Thời gian qua, đồ uống mang tên trà sữa Thái Lan xanh, đỏ các loại đã thu hút sự quan tâm của người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.

    (ĐSPL) – Thời gian qua, đồ uống mang tên trà sữa Thái Lan xanh, đỏ các loại đã thu hút sự quan tâm của người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Sức hút của thức uống thơm ngon này cũng vì thế kéo theo các loại hình kinh doanh trên mạng mang tên trà sữa Thái handmade (tự làm - PV). Tuy nhiên, theo khảo sát của PV báo ĐS&PL, hoạt động kinh doanh này còn tồn tại nhiều biến tướng "dở khóc dở cười" ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng...

    Tràn lan bột trà xanh không rõ nguồn gốc

    Chỉ cần quan sát quanh khu vực các trường học, những hàng quán kinh doanh đồ ăn vặt sẽ thấy nhan nhản các tấm biển ghi Trà sữa Thái Lan với mức giá từ 1025 ngàn đồng/chai (500ml). Món đồ uống “ngoại lai” này thời gian qua đã trở thành thức uống yêu thích của người tiêu dùng mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên. "Cơn sốt" mang tên Trà Thái cũng theo đó khiến hoạt động kinh doanh mặt hàng này "nở rộ". Theo quan sát của PV báo ĐS&PL, loại trà sữa Thái Lan này có hai màu xanh, đỏ đặc trưng, tuy nhiên phổ biến nhất là trà Thái xanh với hương vị khá hấp dẫn.

    Trà sữa Thái xanh được đóng vào chai nhựa tái sử dụng và quảng cáo bán trên mạng xã hội.

    Nguyễn Minh Châu, chủ cửa hàng trà sữa chia sẻ lý do vì sao trà sữa Thái đem đến lợi nhuận khá "hời" cho người bán: "Loại trà sữa này pha chế rất dễ dàng. Người uống thường sử dụng cùng thạch trà xanh, rau câu ăn kèm. Chỉ cần mua một gói bột trà hàng chuẩn, đun nước sơ chế cùng đường, sữa đặc, gói làm thạch và nước là đã có thể cho ra sản phẩm. Một gói bột trà xanh 200g có thể làm được 30 lít trà sữa cả thạch".

    Hỏi thăm ở nhiều chợ đầu mối lớn tại thành phố Hà Nội, chúng tôi dễ dàng tìm được bột trà xanh được bán ở hầu hết các chợ, cửa hàng bán nguyên liệu làm đồ ngọt. Tại chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội), PV báo ĐS&PL nhận được lời tư vấn đon đả của người bán hàng: "Bột trà xanh có hai loại, của Nhật và Trung Quốc. Nếu sử dụng ở nhà thì có loại 150.000 đồng/kg, còn nếu pha chế để bán thì mọi người hay mua loại của Trung Quốc 90.000 đồng/kg cho... tiết kiệm. Các cửa hàng trà sữa thường dùng loại này. Cả hai đều bảo đảm là hàng chuẩn". Sau đó chủ cửa hàng đưa cho chúng tôi những gói bột màu xanh đậm được đóng gói trong bao ni lông không nhãn mác, còn chia ra đóng thành những gói nhỏ hơn cho khách mua dùng thử. Mở ra ngửi thì loại bột này có mùi hắc, một số chỗ vón cục vì đóng trong bao ni lông hở ngoài thời tiết nắng nóng.

    Trước băn khoăn của PV về vô vàn loại giá của bột trà xanh, chị T.B.Châu (29 tuổi, Ba Đình, Hà Nội), chủ một cửa hàng trà sữa trên phố Giảng Võ chia sẻ: "Tôi thường xuyên nhập bột trà xanh về để làm trà sữa. Tuy nhiên, bột trà sữa Thái do tôi trực tiếp mua tại Thái Lan cũng đã có giá khoảng 300.000 đồng/kg chứ không hề rẻ như người ta đang bán ngoài chợ. Bao bì cũng có nhãn mác đầy đủ, do chính mình xách tay về nên yên tâm. Còn loại bột trà xanh matcha của Nhật Bản thì có giá đắt hơn, khoảng hơn 400.000 đồng/kg. Bột hàng nhập chuẩn luôn thơm mùi trà với độ hắc vừa phải. Những loại bột giá rẻ trên thị trường không rõ nguồn gốc chỉ có thể là hàng Trung Quốc có màu xanh đậm nhìn khá dại, mùi hắc và khi pha chế không hề có độ thơm dịu nhẹ của trà".

    Có lẽ chỉ những người "sành" ăn uống mới có thể phân biệt được sự khác nhau của trà sữa Thái Lan được pha bằng nguyên liệu chuẩn hay không? Trò chuyện với một khách hàng "nghiện" món này, chúng tôi nghe chia sẻ từ bạn M.H. (24 tuổi, Hà Nội): "Tôi thích trà xanh và biết rằng bột trà xanh ngoại nhập có giá thành không hề rẻ, nên những cửa hàng bán vỉa hè với giá 8.000-15.000 đồng/cốc thực sự không thể tin tưởng về nguồn gốc nguyên liệu. Cá nhân tôi từng ăn phải sản phẩm làm từ bột trà xanh Trung Quốc, cảm giác rất khó chịu khi có mùi hắc, hương vị không tự nhiên, nếm như ăn... xà phòng vậy. Lần đó tôi bị ngộ độc thức ăn, nôn nao khó chịu rồi nôn mửa, đi ngoài, phải điều trị cả tuần mới khỏi. Đáng buồn là nhiều nơi vẫn còn ham rẻ, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc như vậy".

    Hiểm họa vì... chai nhựạ

    Về tình hình kinh doanh các loại đồ uống bạt ngàn trên mạng xã hội, PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hoá học, ĐHKHTN-ĐHQG HN) nhận định: "Hầu hết các loại bột pha chế nước giải khát đều sử dụng một lượng phẩm màu nhất định. Thậm chí, ở những loại không rõ nguồn gốc, nhiều nơi còn sử dụng màu công nghiệp cho tiết kiệm chi phí. Điều này gây nguy hại cho người dùng vì các chất này có thể gây ngộ độc tuỳ mức độ sử dụng, nếu dùng lượng lớn trong thời gian dài có khả năng gây ung thư. Người tiêu dùng thường tin tưởng vào những mặt hàng kinh doanh được quảng cáo là tự làm tại nhà vì đảm bảo chất lượng vệ sinh. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người lợi dụng xu thế này kinh doanh đồ uống sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để trục lợi, chúng ta nên cân nhắc và tìm cho mình địa chỉ tin cậy để không mắc những nguy hại khó lường".

    Thị trường trà sữa Thái các loại đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết không chỉ ở các hàng quán mà còn gây "bão" mạng khi hàng loạt cá nhân tự làm và kinh doanh mặt hàng này trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ cụm từ "trà sữa Thái Lan", ai cũng dễ dàng tìm được một địa chỉ Facebook sẵn sàng chuyển hàng đến tận nơi cho khách. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh của họ ngày càng chuyên nghiệp, khi luôn có số lượng lớn chai nhựa đóng trà sữa chuyển đi mỗi ngày. Liên hệ với một cá nhân chuyên bán trà sữa trên mạng, người này đảm bảo nguyên liệu của họ chuẩn xách tay từ Thái Lan, chai nhựa nhập sạch sẽ đã qua khử trùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thế nhưng theo quan sát của PV, chai nhựa mà những người kinh doanh này dùng khá giống các chai nước khoáng đã bóc hết nhãn mác và được tái sử dụng.

    Viện Khoa học sức khoẻ Canada công bố nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy, gần 50% số các chai nhựa tái sử dụng được đưa vào thí nghiệm vẫn nhiễm khuẩn nặng nề dù đã khử sạch qua nước sôi hoặc khử trùng. Cụ thể, các mẫu nước học sinh đựng trong chai nhựa tái sử dụng có mức độ vi khuẩn vượt mức cho phép. Nguyên nhân được cho là do vi khuẩn tiếp tục sinh sôi nảy nở trong nhiệt độ bình thường ở thời gian dài. Giới khoa học cũng đã chứng minh chất BPA trong nhựa có thể gây ra các biến sắc thể với thai nhi gây nên các khuyết tật bẩm sinh. Còn ở trẻ em, các chất hoá học trong nhựa để lâu cũng gây rối loại hormone giới tính ở trẻ làm xuất hiện hiện tượng dậy thì sớm. Nếu sử dụng nước trong chai nhựa chất lượng thấp có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú và suy giảm chức năng sinh sản.

    Thiết nghĩ "có cầu ắt có cung", món đồ uống được ưa chuộng này có nguyên liệu khá kinh tế lại dễ làm nên ai cũng đổ xô đi bán trà sữa Thái online. Là người tiêu dùng, mỗi cá nhân nên nhận thức đúng đắn để lựa chọn cho mình loại thực phẩm an toàn nhất, tránh "sa lưới" lạm dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc để rước hoạ vào thân.

    PHƯƠNG HÀ

    Xem thêm video:

    [mecloud]iIMZxkPNkm[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-hoa-tu-bot-tra-thai-xanh---do-khong-ro-xuat-xu-a167204.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan