+Aa-
    Zalo

    Án mạng trong bàn nhậu từ món nợ 250 nghìn đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị bạn nhậu đòi tiền ở nơi đông người, Khoa về nhà lấy dao quay lại quán đâm chết anh Tuấn.

    (ĐSPL) - Bị bạn nhậu đòi tiền ở nơi đông người, Khoa về nhà lấy dao quay lại quán đâm chết anh Tuấn.

    Ngày 12/4, tại UBND xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự lưu động, tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Khoa (43 tuổi ngụ ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) 14 năm tù đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 115 triệu đồng về tội “Giết người” - tin tức đăng tải trên báo Tuổi trẻ.

    Hồ Văn Khoa bị tuyên phạt 14 năm tù tội Giết người - Ảnh: báo Tuổi trẻ

    Như báo Tri thức trực tuyến đã đưa tin trước đó, đêm 13/10/2015, Khoa gặp anh Trường Giang (22 tuổi) đang nhậu cùng nhiều người tại quán cà phê ở xã Phương Bình. Tại đây, anh Giang mời Khoa uống rượu.

    Nhớ chuyện Khoa còn nợ mình tiền mua gà, anh Giang đòi bạn nhậu này 250.000 đồng. Cho rằng bị thanh niên cùng ấp làm mình "mất mặt" giữa đám đông, Khoa về nhà lấy dao quay lại nơi xảy ra sự việc.

    Thấy người đàn ông cầm hung khí, bạn nhậu của Giang là Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi) dùng ghế đánh Khoa.

    Trong cơn say, Khoa vung dao đâm Tuấn khiến nạn nhân thiệt mạng. Ngay lập tức, những người xung quanh đã vây bắt nghi can giao công an trong đêm.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-mang-trong-ban-nhau-tu-mon-no-250-nghin-dong-a141029.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan