+Aa-
    Zalo

    Ăn nhầm hạt giống trộn thuốc diệt chuột, hai chị em tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc bố mẹ đi vắng, hai em nhỏ ở Hà Giang đã ăn nhầm hạt giống tẩm thuốc diệt chuột khiến cả 2 tử vong.

    (ĐSPL) - Trong lúc bố mẹ đi vắng, hai em nhỏ ở Hà Giang đã ăn nhầm hạt giống tẩm thuốc diệt chuột khiến cả 2 tử vong.
    Hai em nhỏ được xác định là V.T.G. (5 tuổi) và V.T.M. (2 tuổi), trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
    Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 18/3,  anh V.M.M. (27 tuổi) cùng vợ đi chợ mua đồ nên để hai con là cháu G. và M. ở nhà tự trông nhau. Đến trưa cùng ngày, hai vợ chồng anh M. về nhà, hoảng hồn phát hiện hai con nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh là túi nilon đựng giống hạt bí và hạt ngô đang ăn dở.
    Ngay sau đó, vợ chồng anh M. đã hô hoán người dân đến đưa 2 con đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong. Theo gia đình anh M., do sợ bị chuột phá nên đã tẩm thuốc diệt chuột vào túi hạt giống trên.
    Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Sơn Vĩ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Làn xuống hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.
    Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, bước đầu chính quyền huyện cũng đã hỗ trợ, động viện gia đình 4 triệu đồng, xã Sơn Vĩ hỗ trợ 2 triệu đồng và 20kg gạo. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
    Sự việc trên một lần nữa là bài học cho các bậc làm cha, làm mẹ, tuyệt đối không để các vật dụng, hạt giống có tẩm chất kích thích, thuốc... trong tầm tay của trẻ nhỏ, để không xảy ra các trường hợp đau lòng như trên.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-nham-hat-giong-tron-thuoc-diet-chuot-hai-chi-em-tu-vong-a88278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ngộ độc vì nhậu... ve sầu

    Ngộ độc vì nhậu... ve sầu

    (ĐSPL) - Sau khi nhậu với nhộng ve sầu, cả 5 người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói dữ dội, co giật toàn thân và được đưa đi cấp cứu.