+Aa-
    Zalo

    Bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo

    (ĐS&PL) - Hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm kể từ ngày tuyên án, TAND TP.HCM không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng.

    Theo tin tức an ninh hình sự trên báo Người Lao Động, ngày 8/10, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) không kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên.

    ba nguyen phuong hang khong khang cao ban an 3 nam tu 3
    Bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án 3 năm tù.

    Báo TTXVN cũng đưa tin ngày 8/10, hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm kể từ ngày tuyên án, TAND TP.HCM không nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

    Trước đó vào ngày 21/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân (45 tuổi, Tiến sỹ Luật, giảng viên đại học) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) nhận mức án giống nhau là 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày bị cáo đã phải trả giá đắt, khiến bị cáo vô cùng hối hận. 3 bị cáo Hà, Nhi, Tân cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan.

    Bị cáo Quân bào chữa, cho rằng nhận lời mời tham gia livestream với bà Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Và qua đó bị cáo muốn phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người nghe.

    Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng ông Quân luôn khẳng định mình là người am hiểu pháp luật, bị cáo tham gia livestream là để phản biện các hiện tượng xã hội nhưng quên mất phải phản biện người gần bị cáo nhất là bị cáo Hằng. Bị cáo là TS Luật, là người am hiểu pháp luật và là giảng viên đại học luật, lẽ ra bị cáo phải nhận thức được những sai phạm của bị cáo Hằng, ngăn cản bà Hằng nhưng ngược lại, bị cáo còn ủng hộ tinh thần cho bị cáo Hằng.

    Sau bản án sơ thẩm, Tòa đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Anh Quân và 3 bị cáo Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân. 4 bị cáo Quân, Hà, Nhi và Tân cho rằng bản án TAND TP.HCM tuyên đối với họ là quá nặng nên kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xin giảm nhẹ hình phạt.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-nguyen-phuong-hang-khong-khang-cao-a594364.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan