+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng bắn chết người vì không trả 1,5 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Do không đòi được ông P trả 1,5 triệu đồng, đối tượng Nguyễn Văn Đương (29 tuổi) đã dùng súng tự chế bắn nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó ném khẩu súng tang vật xuống biển.

    Báo Người lao động đưa tin, ngày 19/9, một lãnh đạo UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, đối tượng gây án đã ra tự thú.

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân là ông N.M.P. và Nguyễn Văn Đương (29 tuổi), ngụ xã Đất Mới, huyện Năm Căn là đối tượng gây án. Đương đã sử dụng súng tự chế bắn chết ông P.

    bat doi tuong ban chet nguoi vay no vi khong tra 15 trieu dong1
    Đối tượng Đương và căn chòi ông P canh giữ - nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Người lao động.

    Nguồn tin cho biết, khoảng 18h ngày 18/9, ông P. ở chòi giữ vuông tôm tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Sau đó, Nguyễn Văn Đương điều khiển vỏ lãi đến nơi P. ở để đòi nợ và cả 2 xảy ra cự cãi.

    Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Đương dùng súng tự chế mang theo bắn vào người ông P. dẫn đến tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, điều kiển vỏ lãi đi về phía biển.

    Liên quan đến vụ án mạng, báo Tuổi trẻ đưa tin, sau 3 giờ gây án, Đương đã ném súng xuống biển và đến cơ quan công an đầu thú.

    Tại cơ quan công an, Đương khai trước đó ông P. mượn 1,5 triệu đồng của Đương để trả nợ và hứa hẹn hôm sau sẽ trả lại. Tuy nhiên, hơn nửa tháng trôi qua nhưng P. vẫn không trả tiền dù nhiều lần Đương liên hệ đòi.

    Đương cũng khai thêm do P. cầm cây chọi và định đánh nên Đương mới dùng súng tự chế (loại súng để bắn chim) bắn vào ngực làm P. ngã xuống mé sông.

    Qua xác định sơ bộ ban đầu nguyên nhân P. tử vong là do thủng phổi, thủng tim.

    Hiện Công an huyện Năm Căn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ nổ súng tự chế khiến 1 công an và 2 người bị thương. Cụ thể, theo Dân trí đưa tin, sáng 19/9, ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng khiến một cán bộ công an phường và 2 người dân bị thương.

    Ông Được cho biết, đối tượng gây ra vụ nổ súng là Nguyễn Văn Tứ (khoảng 45 tuổi, trú tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa).

    "Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng, thu giữ khẩu súng tự chế (dạng súng hoa cải). Hôm xảy ra vụ việc, ông Tứ cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện, có sự giám sát của lực lượng công an", ông Được cho biết.

    Theo ông Được, danh tính 2 người dân bị thương được xác định là anh H. và anh L., còn cán bộ công an bị thương tên D., 3 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

    Nguyên nhân vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa ông Tứ với 2 nạn nhân H. và L..

    Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17/9, Công an phường Hải Hòa nhận thông tin tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa xảy ra vụ mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự. Tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an phường Hải Hòa cùng một cán bộ công an phường xuống hiện trường để ngăn chặn, giải tán đám đông. Khi vừa tới hiện trường bất ngờ có nhiều phát súng bắn về phía đám đông.

    Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-ban-chet-nguoi-vi-khong-tra-15-trieu-dong-a591696.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan