+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng trộm vàng bán lấy tiền mua iPhone 15

    (ĐS&PL) - Thấy không có ai trông coi nhà cửa, đối tượng đã lẻn vào lấy vàng, tiền và laptop, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài và mua iPhone 15.

    Theo tin tức an ninh mới nhất trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bắt giữ Phan Anh Tuấn, 43 tuổi, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (tạm trú xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

    bat doi tuong trom vang ban lay tien mua iphone 15 1
    Đối tượng trộm cắp tài sản khi bị bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

    Trước đó, ngày 3/10,  Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo của anh H. (SN 1990, ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) về việc, bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản, gồm: 10 chỉ vàng 24k, 50 triệu đồng, 1 Laptop hiệu ASUA...

    Nhận được tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng đã bắt giữ Phan Anh Tuấn.

    Theo điều tra, ngày 3/10, Tuấn chạy xe máy BKS: 37Z3-3215 rảo quanh tuyến đường ở khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh thì thấy nhà của một người dân không có người trông coi.

    Lợi dụng sơ hở, Tuấn trèo tường lẻn vào bên trong, dùng cây sắt mở khóa cửa sau đột nhập vào nhà. Tại đây, Tuấn lục soát và lấy trộm 10 chỉ vàng 25K, 1 Laptop nhãn hiệu ASUS và 50 triệu đồng.

    Tuấn đã khai nhận hành vi và cho biết, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tuấn mang số vàng lấy trộm được đến tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua điện thoại iPhone 15 để dùng.

    Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận, đã thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

    Hồi tháng 9/2023, Công an TP.Tây Ninh cũng đã triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp lư hương đồng trên địa bàn.

    Theo đó, báo Tây Ninh đưa tin, ngày 27/9, Công an TP.Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Võ Anh Phi (SN 1979, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) và Huỳnh Thị Thu Mai (SN 1988, ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành; tạm trú tại ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, ngày 26/9, Công an TP.Tây Ninh tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Giàu là Phó Ban Cai quản họ đạo liên phường 1-2-3-4 TP.Tây Ninh, thuộc khu phố 4, phường 2, TP.Tây Ninh về việc thánh thất họ đạo liên phường bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm: 6 chân đèn bằng đồng, 3 bình bông bằng đồng, 1 lư hương bằng đồng và 1 triệu đồng trong thùng công đức.

    Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thành phố tiến hành điều tra, xác minh truy xét đối tượng gây án. Vào lúc 10h ngày 26/9, Công an TP phối hợp Công an xã Thanh Điền, huyện Châu Thành truy xét và bắt giữ 2 đối tượng gồm Trần Võ Anh Phi và Huỳnh Thị Thu Mai đang trên đi tiêu thụ các tang vật nêu trên.

    Tại Cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Tây Ninh.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-trom-vang-ban-lay-tien-mua-iphone-15-a594844.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan