+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ nhóm thanh niên chặn xe, chém người cướp xe máy trong đêm khuya

    (ĐS&PL) - Nhóm đối tượng chặn xe chém người đi đường cướp xe máy một cách táo tợn giữa đêm khuya trên đường Hà Nội. Trong đó có 2 đối tượng mới chỉ 15 tuổi.

    Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới bắt giữ nhóm 4 thanh, thiếu niên có hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 2 đối tượng 15 tuổi.

    Theo đó, 4 đối tượng gồm: Hà Sỹ T (SN 2008); Trần Gia K (SN 2008, cùng trú tại huyện Thường Tín); Trần Duy Khang (SN 2005, trú tại quận Đống Đa) và Nguyễn Duy Khánh (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân).

    bat giu nhom thanh nien chan xe chem nguoi cuop xe may trong dem khuya 5
    Hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Khánh (áo đen) SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân và Trần Duy Khang SN 2005, trú tại quận Đống Đa. Ảnh: Báo CAND.

    Trước đó theo Báo CAND, khoảng 3h30 ngày 8/10, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của anh T.V.D, sinh viên Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn về việc bị 4 đối tượng đi 2 xe máy cầm dao chém và xông vào đánh rồi cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha màu xanh mang BKS 26B2 - 867.xx trên đường Tố Hữu, đoạn trước cửa tòa chung cư Bắc Hà, ở số 17 đường Tố Hữu, phường Trung Văn.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội tổ chức điều tra truy xét.

    Đến 10h30 ngày 9/10, lực lượng công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng trên, kịp thời bắt giữ, thu tang vật và đưa nhóm cướp về trụ sở công an để giải quyết.

    Ban đầu, các đối tượng khai nhận do bỏ nhà đi lang thang, thích chơi bời lêu lổng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm để lấy tiền tiêu xài.

    Tối 7/10, các đối tượng Trần Duy Khang, Nguyễn Duy Khánh, Hà Sỹ T và Trần Gia K đã hẹn nhau đến khu vực đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội bàn nhau mang theo 2 dao nhọn đi trên các tuyến phố nội đô để cướp tài sản.

    Nhóm này thống nhất với nhau, nếu cướp được xe có giấy tờ thì để sử dụng làm phương tiện đi lại; còn cướp được xe không có giấy tờ, điện thoại, thì đem bán chia nhau tiền; nếu cướp được tiền thì chia nhau chi tiêu cá nhân.

    bat giu nhom thanh nien chan xe chem nguoi cuop xe may trong dem khuya 6
    Hung khí gây án của nhóm đối tượng được Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Báo CAND.

    Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và bị hại, các đối tượng đã sử dụng xe máy che BKS. Khi phát hiện "con mồi" điều khiển xe trên các tuyến đường vắng, đối tượng cầm lái điều khiển xe áp sát từ phía sau, để đối tượng ngồi sau dùng dao chém vào bị hại. Sau đó, đạp đổ xe và khống chế nạn nhân và cướp xe máy, tiền, điện thoại.

    Sau đó, chạy xe với tốc độ cao, vòng vèo qua nhiều tuyến phố để cắt đuôi tránh bị phát hiện trước khi quay trở về khu trọ của Nguyễn Duy Khánh. Tuy nhiên, cả nhóm này đã nhanh chóng bị bắt khi đang ở khu nhà trọ này, chiếc xe máy cướp được của anh D vẫn chưa kịp mang đi tiêu thụ.

    Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai trước khi gây ra vụ cướp xe máy của anh D, bọn chúng đã gây ra 2 vụ cướp khác nhưng không lấy được tài sản.

    Sau khi gây án, các đối tượng chạy vòng vèo qua các tuyến đường lớn và trốn sang địa bàn ngoại thành hoặc tỉnh khác... Nhóm đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại nơi ở của Nguyễn Duy K.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-nhom-thanh-nien-chan-xe-chem-nguoi-cuop-xe-may-trong-dem-khuya-a595263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan