+Aa-
    Zalo

    Bắt kẻ ném "bom xăng" vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ một thanh niên dùng “bom xăng" tấn công vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu.

    Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ một thanh niên dùng “bom xăng" tấn công vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 25/7, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ một thanh niên dùng “bom xăng" tấn công vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu trên đường Trương Công Định (phường 3, TP Vũng Tàu).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, thanh niên đi xe máy đến trước cổng hội trường Thành ủy Vũng Tàu. Thanh niên này cầm theo 2 mã tấu, 1 chái xăng và vật liệu nổ tự chế rồi đứng trước cổng.

    Người đàn ông dùng mã tấu hăm dọa không cho ai tiếp cận - Ảnh: Vietnamnet

    Khi anh ta đi vào trong khuôn viên hội trường thì bị công an yêu cầu ra ngoài. Lúc này, anh ta chửi với rồi đốt chai xăng, ném vào trong hội trường.

    Sau đó, anh ta chạy ra ngoài cổng, cầm 2 mã tấu và đe dọa không cho ai tiếp cận mình. Công an Vũng Tàu huy động nhiều lực lượng phong tỏa hiện trường, khống chế thanh niên.

    Tại cơ quan điều tra, người này khai tên N.S.P. (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Bình, TP Vũng Tàu).

    Dao tự chế và hung khí của đối tượng bị thu giữ - Ảnh: Minh Tuấn/ Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Online

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo VnExpress, ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu - cho biết công an đang lấy lời khai của đối tượng để làm rõ động cơ. "Lực lượng chức năng đang test máu anh ta, xem có ma túy hay không và giám định tâm thần người này" - VnExpress dẫn lời ông Thuận nói.

    Báo Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, xác minh động cơ và hành vi của P. để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    b) Có tổ chức;

    c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    d) Xúi giục người khác gây rối;

    đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    e) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ke-nem-bom-xang-vao-hoi-truong-thanh-uy-vung-tau-a197194.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan