+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp nam thanh niên giết người trong phòng trọ sau 6 giờ gây án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 6 giờ gây án, Nguyễn Sơn Hà - đối tượng đâm chết nam thanh niên 23 tuổi đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Sau 6 giờ gây án, Nguyễn Sơn Hà - đối tượng đâm chết nam thanh niên 23 tuổi đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Theo TTXVN, lúc 0h50 ngày 15/3, Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp Nguyễn Sơn Hà (28 tuổi, trú tại tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) sau 6 giờ gây án. 

    Nạn nhân bị Hà sát hại là Nguyễn Kim L. (23 tuổi, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

    Đối tượng Nguyễn Sơn Hà (Ảnh: TTXVN)

    Thông tin đăng tải trên báo Công Lý cho hay, khoảng 17h30 ngày 14/3, khi nhậu trên đường Lê Duẩn, TP Sơn La, bạn của Nguyễn Sơn Hà là Cà Văn Công có xảy ra xích mích với một nhóm người tại quán bia.

    Sau đó, nhóm này rủ thêm người trong đó có Nguyễn Kim L. đến phòng trọ của Cà Văn Công để giải quyết vụ việc. Tại đây, giữa Nguyễn Sơn Hà và nhóm người này xảy ra xô xát. Tức giận, Hà lấy một con dao đâm Nguyễn Kim L. tử vong.

    Gây án xong, Hà bỏ trốn tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 6 giờ sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được nghi can.

    Hiện vụ việc đang được Công an Sơn La điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-nam-thanh-nien-giet-nguoi-trong-phong-tro-sau-6-gio-gay-an-a184182.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan