+Aa-
    Zalo

    Bị công an truy đuổi, hai côn đồ chống trả quyết liệt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng Quang và Trung lại tăng ga bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy cả hai còn gây ra TNGT cho người đi đường.

    (ĐSPL) - Bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng Quang và Trung lại tăng ga bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy cả hai còn gây ra TNGT cho người đi đường.

    Tin tức trên báo Công Lý, sáng 14/5, Cơ quan công an Thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hai đối tượng Hoàng Văn Quang (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) từ công an phường An Bình để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
    Theo CSĐT, khoảng 15h ngày 10/5, tổ tuần tra vũ trang kết hợp xử lý vi phạm trật tự ATGT công an phường An Bình do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng công an phường An Bình làm tổ trưởng đi tuần tra.
    Khi đến trước cổng Công ty Dĩnh Huy, đường số 9 (khu phố Bình Đường 2, phường An Bình) thì phát hiện Hoàng Văn Quang (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) đang điều khiển xe máy mang BKS 37 E1- 228.94, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Quang và Trung không dừng xe mà liền tăng ga bỏ chạy.
    Trên đường bỏ chạy, Quang và Trung đã vượt nhiều đèn đỏ và gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

    Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

    Ngoài ra, Quang và Trung còn liên tục lạng lách, đánh võng trên đường, cản trở sự truy đuổi của lực lượng tuần tra. Khi đến khu Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Thiếu tá Tùng cho xe vượt lên áp sát, đề nghị dừng xe, liền bị đối tượng Trung ép xe khiến Thiếu tá Tùng bị ngã xuống đường.
    Cuộc truy đuổi tiếp tục diễn ra, khi bị công an đuổi theo gần tới thì đối tượng Quang ngồi sau dùng dép ném nhằm ngăn cản. Chưa dừng lại, Quang và Trung còn dùng chân đạp vào xe của công an. Chỉ khi đến địa phận khu công nghiệp Sóng Thần, công an mới khống chế được các đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.
    Trước đó báo Người lao động cũng đưa tin, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Lâm (SN 1991, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) do có hành vi chống người thi hành công vụ.
    Theo kết quả điều tra, khoảng 19h ngày 17/11/2014, sau khi đi nhậu về, Trần Tấn Đạt chở Lâm và Nguyễn Văn Tuấn nhưng đều không đội nón bảo hiểm nên bị lực lượng công an xã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
    Do Đạt không chấp hành mà bỏ chạy nên lực lượng công an tiến hành chốt chặn.
    Lúc này, anh Nguyễn Văn Bình, công an viên của xã yêu cầu Đạt xuất trình giấy tờ để kiểm tra, thì bất ngờ Lâm dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của anh Bình.
    Lực lượng công an khống chế được Lâm đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Lâm ném đá vào cửa trụ sở công an làm bể kính và làm bị thương 2 công an viên.
    Trước đó chưa lâu, cuối tháng 11/2014, đối tượng Trần Hùng Kiên (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) khi gặp lực lượng CSGT – CA TP. Nam Định đang xử phạt nhóm người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong đoàn ăn hỏi cũng đã nổi máu anh chị, chửi bới, đe dọa và tát 2 cán bộ đang làm nhiệm vụ.
    Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Tùng và Trần Hùng Kiên về hành vi chống người thi hành công vụ.

    THIÊN AN(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-cong-an-truy-duoi-hai-con-do-chong-tra-quyet-liet-a94373.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.