+Aa-
    Zalo

    Bộ TN- MT họp báo vụ Cục phó mất gần 400 triệu ở khách sạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều nay (3/10), Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) tổ chức họp báo vụ ông Nguyễn Xuân Quang- Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất 385 triệu đồng

    Chiều nay (3/10), Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) tổ chức họp báo vụ ông Nguyễn Xuân Quang- Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại Long An.

    Theo báo Vietnamnet, tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, Tổng cục Môi trường, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Cuộc họp do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài chủ trì.

    Báo Dân Trí đưa tin, ngoài những nội dung liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm 385 triệu đồng, lãnh đạo Tổng cục Môi trường sẽ trả lời báo chí xung quanh việc Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường “toàn lãnh đạo”, “3 lãnh đạo 1 nhân viên” gây ồn ào dư luận thời gian qua; vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang được "ưu ái" bổ nhiệm Cục Phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

    Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Vietnamnet

    Trước đó, ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường-Bộ TN&MT) báo bị mất trộm 385 triệu đồng và 1 máy laptop tại khách sạn T.V ở Long An. Thời điểm bị mất trộm, ông Quang đang làm trưởng đoàn thanh tra 30 doanh nghiệp ở Long An. Đây là thanh tra theo kế hoạch năm của Bộ, thực hiện vai trò, chức năng trong việc quản lý theo lĩnh vực của Cục.

    Tại cơ quan điều tra, ông Quang đã tường trình với công an đây là số tiền của gia đình, ông mang đi để giải quyết chuyện riêng kết hợp chuyến công tác.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường báo cáo vụ việc. Cùng thời điểm, ông Quang đã tạm dừng thanh tra tại Long An, về Hà Nội “giải quyết công việc".

    Ngày 2/10, Tổng cục Môi trường phát đi thông báo cử người khác làm Trưởng đoàn thay ông Quang và tiếp tục thanh tra tại một số tỉnh Tây Nam Bộ như kế hoạch. Cùng ngày, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản".

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tn--mt-hop-bao-vu-cuc-pho-mat-gan-400-trieu-o-khach-san-a203880.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan