+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết xóa bỏ hàng giả y tế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng 12/11, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

    (ĐSPL) – Trước tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực y tế diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khẳng định sẽ quyết tâm hạn chế và xóa bỏ tình trạng này.

    Sáng nay (12/11), tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế giữa Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế.
    Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả hàng nhái trong lĩnh vực y tế hiện đang rất phức tạp, chính điều này gây ảnh hưởng xấu tới môi trường kinh doanh, cạnh tranh trong lĩnh vực y tế và đặc biệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân.
    Bộ Y tế quyết tâm chống buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực y tế

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu trong buổi lễ ký kết.

    Trước tình hình này, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp cùng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành y tế do ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban và ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính làm Phó trưởng ban thường trực.
    Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng quý, năm, trong từng thời kỳ; phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thuộc phạm vi của Bộ Y tế.
    Nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế phải có trách nhiệm phối hợp cùng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ ngành để không còn xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong y tế, đảm bảo sức khỏe của nhân dân phải được chăm sóc tốt nhất. Trước hết, Ban chỉ đạo phải tập trung vào các lĩnh vực trang thiết bị, dược phẩm và thực phẩm chức năng…
    Bộ Y tế quyết tâm chống buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực y tế

    Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn làm trưởng ban.


    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cẩn - Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong thời gian vừa qua Bộ Y tế đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia điều tra, xác minh được một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế. Cũng theo ông Cẩn thì Bộ Y tế cần phải kiểm soát từ ngay các khâu cấp phép, duyệt hồ sơ ban đầu đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất.
    Thông tin thêm về tình hình buôn lậu và làm giả các thiết bị y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Bộ Y tế đã thu hồi giấy phép của rất nhiều công ty sản xuất thực phẩm chức năng không đạt yêu cầu về chất lượng và cũng đang củng cố quy trình quản lý trang thiết bị y tế và dược phẩm.
    “Nhận thức được sự nguy hiểm từ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, Bộ Y tế sẽ quyết tâm cùng Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia… giám sát, kiểm tra để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-y-te-nguyen-thi-kim-tien-quyet-xoa-bo-hang-gia-y-te-a68694.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan