+Aa-
    Zalo

    Cả triệu đồng một lẵng hoa tươi tặng chị em trong dịp 8/3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sát ngày 8/3, giá hoa tươi tại Đà Lạt, Hà Nội… tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường. Thâm chí, giá mỗi lẵng hoa tươi lên đến cả triệu đồng nếu sử dụng các loại hoa nhập khẩu.

    Sát ngày 8/3, giá hoa tươi tại Đà Lạt, Hà Nội… tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường. Thâm chí, giá mỗi lẵng hoa tươi lên đến cả triệu đồng nếu sử dụng các loại hoa nhập khẩu.

    Theo tin tức trên báo Dân trí, nhiều chủ vựa, chủ cửa hàng hoa tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, sát ngày 8/3, các loại hoa tươi Đà Lạt đều tăng giá gấp 2-3 lần so với ngày thường. Mặc dù giá đắt đỏ nhưng mặt hàng này vẫn luôn “hút khách".

    Tại Đà Lạt, giá hoa tươi tăng gấp 2 lần, thậm chí một số cửa hàng hoa đội giá gấp 3 lần ngày thường. Cụ thể, hoa hồng có giá khoảng 8.000- 10.000 đồng/cành, tăng gấp 2- 3 lần ngày thường. Hoa bi bi trắng có giá 180.000 đồng/bó, các loại hoa trang trí cũng tăng từ 30 - 50%.

    Giá hoa tươi tăng mạnh trong dịp ngày 8/3. Ảnh: Dân trí

    Vì giá hoa tươi tăng lên giá mỗi bó hoa trong cửa hàng dao động từ 80.000 - 180.000 đồng/bó nhỏ, các loại giỏ hay lẵng hoa được kết bán với giá từ 200.000- 500.000 đồng/lẵng tùy loại.

    Tại làng hoa Vạn Thành, nơi cung ứng hoa hồng lớn nhất tại TP Đà Lạt, hoa hồng các loại ngày thường thu mua 1.200-2.000 đồng/bông, hiện lên 4.000-5.500 đồng/bông. Ngoài ra, các loại hoa như: sa lem, cẩm chướng, bi bi trắng, đồng tiền … giá cũng tăng mạnh.

    Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường. (Ảnh: Dân trí)

    Báo điện tử VTV cũng đưa tin, tại Hà Nội, giá các loại hoa tươi cũng tăng giá hơn so với ngày thường trước ngày 8/3. Cụ thể, tại các cửa hàng hoa tại chợ hoa Quảng Bá, giá hoa tăng lên từ 10 - 30%. Ngày thường, giá hoa trên dưới 50.000 đồng/10 cành, thì hiện tại đã lên đến khoảng 70.000 đồng - 80.000 đồng/10 cành nếu mua buôn. Dù giá tăng như vậy nhưng mặt hàng hoa vẫn đang được nhiều khách tìm mua.

    Chị Thu, chủ cửa hàng hoa trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đa số các khác hàng đều mua hoa theo lãng, sau đó mới mua hoa theo bó. Mua theo lãng thì đẹp hơn, tiện hơn cho việc vận chuyển và trao tặng. Những bó hoa được kết tỉ mỉ, từ nhiều loại hoa khác nhau như hồng, lan, ly, lavender rất được chuộng, giá mỗi lãng hoa dao động từ 200.000 đến 600.000 đồng.

    Những lẵng hoa tươi tăng giá, thậm chí có lẵng hoa có giá 1 triệu đồng trong dịp 8/3. (Ảnh: VTV)

    Chị Thu cũng thông tin thêm, những lẵng hoa đẹp tuyệt đối không dưới 250.000 đồng, nếu lẵng hoa chỉ cắm hoa lan có giá 400.000 đồng. Thậm chí có khách đặt lẵng hoa có giá lên đến 1 triệu khi được yêu cầu kết từ những bông hoa ngoại nhập.

    Mặc dù giá bán các loại hoa tươi cao hơn ngày thường rất nhiều lần, thậm chí là “đắt đỏ” nhưng nhiều người vẫn không ngại rút hầu bao để có những bó hoa tươi tặng một nửa thế giới của mình.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-trieu-dong-mot-lang-hoa-tuoi-tang-chi-em-trong-dip-83-a183227.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan