+Aa-
    Zalo

    Chất độc giết hại ông Kim Jong-nam nguy hiểm đến mức nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát cho biết mẫu bệnh phẩm được lấy từ mắt và mặt của nạn nhân cho thấy có sự hiện diện của chất độc thần kinh VX.

    Cảnh sát cho biết mẫu bệnh phẩm được lấy từ mắt và mặt của nạn nhân cho thấy có sự hiện diện của chất độc thần kinh VX hay còn được gọi là S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate.

    Chất độc thần kinh VX - một chất hóa học cấm nằm trong danh mục vũ khí hủy diệt hàng loạt của Liên Hợp Quốc, đã được sử dụng để ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo tuyên bố mới nhất từ cảnh sát Malaysia hôm 24/2.

    VX là chất độc chỉ xuất hiện ở những phòng nghiên cứu vũ khí hóa học tinh vi. Chỉ cần tiếp xúc VX qua da, nạn nhân sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và 15 phút sau đó sẽ tử vong.

    Ông Kim Jong-nam đã qua đời hôm 13/2 sau khi bị hai người phụ nữ tẩm chất lỏng lên mặt ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trong lúc chuẩn bị cho chuyến bay về Macau.

    Ông Kim Jong-nam qua đời sau vụ ám sát bằng chất độc tại sân bay Kuala Lumpur.

    Cảnh sát Malaysia đang điều tra xem liệu chất độc VX được đưa vào nước này dưới hình thức nào. "Nếu chất độc thần kinh này được tuồn bất hợp pháp với số lượng nhỏ, sẽ rất khó để chúng tôi phát hiện", Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói với các phóng viên.

    Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm là phụ nữ và một người đàn ông Triều Tiên vào tuần trước được cho là liên quan trực tiếp đến vụ việc. Malaysia cũng truy tìm gắt gao 7 đối tượng khác có liên quan.

    Camera sân bay cho thấy thời điểm sau khi bị tấn công đột ngột, ông Kim Jong-nam đã tìm các nhân viên sân bay để yêu cầu trợ giúp y tế. Tuy nhiên ông đã chết trên đường đến bệnh viện.

    VX là chất độc không mùi, không vị và bị cấm sử dụng theo Công ước về vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc, ngoại trừ phục vụ cho “mục đích nghiên cứu, y tế và dược phẩm". Chất này có thể được tích hợp dưới dạng chất lỏng, kem hoặc bình phun. Các chuyên gia cho biết chất VX không được lưu hành thương mại.

    "Đây không phải là một chất hóa học mà ai cũng có thể trích xuất được từ phòng thí nghiệm hay nhà bếp. Nó chỉ xuất hiện ở một những phòng thí nghiệm vũ khí hóa học tinh vi", Bruce Bennet, một nhà nghiên cứu quốc phòng cao cấp thuộc tập đoàn RAND ở California cho biết.

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), VX khi ở dạng lỏng có thể được hấp thu vào cơ thể qua da, mắt. Chất này có thể bảo quản lâu dài trong môi trường bình thường do khó bay hơi. Cơ thể người khi tiếp xúc với VX sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, sau đó nhanh chóng co giật và suy hô hấp trước khi chết.

    Nếu hấp thụ với liều lượng lớn, nạn nhân có thể tử vong chỉ sau 15 phút. Theo Trung tâm Hóa sinh Edgewood của quân đội Mỹ, chính vì tác dụng nhanh chóng như vậy, nó được coi là chất độc thần kinh nguy hiểm nhất trên thế giới.

    Hồi năm 2015, dấu vết của sarin và chất độc thần kinh VX đã được tìm thấy tại một địa điểm nghiên cứu quân sự ở Syria mà không được khai báo với cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu.

    Trong những diễn biến mới nhất, nhà chức trách Malaysia hôm 23/2 đã yêu cầu Interpol phối hợp truy bắt bốn nghi phạm được cho là trốn khỏi Malaysia ngay trong ngày vụ ám sát diễn ra. Ngoài ra một quan chức ngoại giao tại đại sứ quán Triều Tiên ở nước này cũng được đề nghị hợp tác điều tra bất chấp việc ông có miễn trừ ngoại giao.

    Trong khi đó phía Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt khi nói rằng quốc gia Đông Nam Á mới phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ việc công dân Triều Tiên bị giết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chat-doc-giet-hai-ong-kim-jong-nam-nguy-hiem-den-muc-nao-a182226.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan