+Aa-
    Zalo

    Cháy chợ bán hàng "si đa" lớn nhất ở An Giang, cả trăm sạp hàng bị thiêu rụi

    (ĐS&PL) - Chợ Châu Long chợ bán quần áo cũ lớn nhất miền Tây bất ngờ bốc cháy dữ dội trong ngày cuối năm. Được biết, chợ có khoảng 300 sạp, với hơn 100 hộ kinh doanh.

    Báo Giao thông cho biết, sáng 31/12, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được được đám cháy ở chợ Châu Long thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc (An Giang).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 31/12, người dân sống quanh chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện lửa bùng phát từ trong chợ nên hô hoán và báo lực lượng chức năng.

    chay cho ban hang si da lon nhat o an giang ca tram sap hang bi thieu rui 1
    Ngọn lửa bùng phát từ trong chợ. Ảnh: VnExpress.

    Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP.Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và người dân khống chế lửa.

    Nhiều tiểu thương tìm cách đem quần áo ra bên ngoài nhưng chỉ cứu được số lượng rất ít. Chia sẻ trên VnExpress, anh Rô chủ 5 cửa hàng ở chợ cho biết hầu hết hộ kinh doanh mới nhập hàng chuẩn bị bán Tết. Đám cháy bùng lên vào sáng sớm vắng người nên tiểu thương trở tay không kịp.

    "Tôi ở cách chợ vài trăm mét chạy qua lửa đã bùng lên rất lớn rồi. Toàn bộ quần áo cháy không còn gì. Mỗi cửa hàng tiền vốn chừng hơn 100 triệu đồng", anh Rô nói.

    Khoảng 8h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói còn bốc lên. Lực lượng cứu hoả tiếp tục phun nước vào bên trong để ngăn cháy và hạ nhiệt.

    chay cho ban hang si da lon nhat o an giang ca tram sap hang bi thieu rui 2
    Quần áo, hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu hư hại. Ảnh: VnExpress.

    Theo Báo Dân trí, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

    Chợ Châu Long chuyên bán sỉ các mặt hàng quần áo, túi xách, phụ kiện cũ. Chợ có khoảng 300 sạp, với hơn 100 hộ kinh doanh.  

    Chợ Long Châu nổi tiếng bậc nhất vùng biên giới Tây Nam với nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài về.

    Hơn 20 năm hoạt động, khu chợ này dần trở thành địa chỉ quen thuộc của dân săn hàng hiệu giá rẻ. Vài năm trở lại đây, các tiểu thương ở đây còn buôn bán thêm quần áo may sẵn trong nước. Hàng hóa chợ này chủ yếu là quần, áo, giày, dép, thắt lưng, nón.

    Được biết, chợ Châu Long, còn gọi là chợ “si đa” chính thức xây dựng vào năm 1998, đến nay có 365 lô, sạp của 200 tiểu thương buôn bán (tính luôn chợ Kim Phát giáp ranh).

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-cho-ban-hang-si-da-lon-nhat-o-an-giang-ca-tram-sap-hang-bi-thieu-rui-a605586.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan