+Aa-
    Zalo

    Cô gái trẻ cùng nhóm bạn dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản bạn trai cũ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do túng thiếu tiền ăn chơi, hút chích, Như hẹn bạn trai cũ ra nói chuyện, sau đó cùng với nhóm bạn dàn cảnh đánh ghen rồi cướp tiền, điện thoại, xe máy của nạn nhân.

    Do túng thiếu tiền ăn chơi, hút chích, Như hẹn bạn trai cũ ra nói chuyện, sau đó cùng với nhóm bạn dàn cảnh đánh ghen rồi cướp tiền, điện thoại, xe máy của nạn nhân.

    Báo VOV đưa tin, Công an quận 11, TPHCM vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1997); Lâm Kim Minh Trí (SN 1996); Trần Mỹ Phụng (SN 1997); Trần Tấn Phát (SN 1995) và Quan Tâm (SN 1994), cùng ngụ quận 11 để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

    Theo thông tin ban đầu, Như và anh N.H.P.T. (SN 1990, ngụ Quận 11) có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay được hơn 1 tháng.

    Như (ngoài cùng, bên trái) cùng 4 đồng phạm khi bị bắt giữ - Ảnh: An ninh thủ đô

    Để có tiền ăn chơi, hút chích, tối 29/4, Như hẹn T. ra nói chuyện, sau đó cùng với nhóm bạn dàn cảnh đánh ghen người yêu cũ rồi cướp tiền, điện thoại, xe máy.

    Báo Công an TP HCM thông tin thêm, sau khi cướp được tài sản, bọn chúng đêm chiếc xe máy đi cầm được 800 ngàn rồi thuê phòng khách sạn trên đường Tô Hiệu (P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú) phê ma túy tập thể. Về phần nạn nhân, sau khi bị cướp đã đến cơ quan công an trình báo hành vi của bạn gái cũ và nhóm bạn.

    Qua điều tra truy xét, mới đây công an Q.11 đã bắt giữ được các đối tượng và thu hồi tang vật của vụ cướp. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết chúng đều có thâm niên nghiện ma túy đá khá lâu.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-tre-cung-nhom-ban-dan-canh-danh-ghen-cuop-tai-san-ban-trai-cu-a189117.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan