+Aa-
    Zalo

    Công an “giăng lưới” bắt nhóm “cát tặc” trên sông Hồng sau một thời gian “mật phục”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một lực lượng liên quân vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi khai thác trái phép 233,86m3 cát tại khu vực sông Hồng. Thời điểm kiểm tra, nhóm nay không xuất trình được những trình giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát.

    Thông tin từ Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, tình trạng “cát tặc” “hút máu” trên sông Hồng có dấu hiệu quay trở lại. Quyết không để vấn nạn này tiếp diễn, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy tuần tra.

    cong an giang luoi bat nhom cat tac tren song hong sau mot thoi gian mat phuc 2
    Công an “giăng lưới” bắt nhóm “cát tặc” trên sông Hồng sau một thời gian “mật phục”.

    Không nằm ngoài phán đoán của cơ quan chức năng, một nhóm đối tượng đang lén lút hút cát trái phép trên sông Hồng nhanh chóng bị bắt giữ.

    Theo đó, tối 23/3, một lực lượng liên quân gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội tiến hành tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng phát hiện hai tàu đang có hoạt động hút cát tại khu vực lòng sông Hồng đoạn chảy qua địa phận xã Tản Hồng, huyện Ba Vì.

    Theo ghi nhận của lực lượng chức năng tại thời điểm đó, 1 tàu sang mạn không in số hiệu đang hoạt động hút cát sang khoang chứa của tàu in số đăng ký VP-2189.

    Tiến hành kiểm tra đôi với 2 phương tiện thủy trên, Tổ công tác xác nhận, trên tàu sông không in số hiệu (tàu sang mạn) có 3 đối tượng gồm: Đỗ Ngọc Hải (SN 1984; trú tại Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ); Cao Văn Tinh (SN 1986) và Trần Văn Sinh (SN 1982), cùng trú tại Khu 16, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Còn trên tàu in số đăng ký VP-2189 có 6 đối tượng gồm: Tô Văn Luân (SN 1981; trú tại Kim Bí, Kim Thành, Hải Dương); Bùi Tri Mạnh (SN 1976; trú tại Luân Hòa, Kim Thành, Hải Dương); Hoàng Xuân Quảng (SN 1976; trú tại An Lạc, Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Trung Thành (SN 1969; trú tại Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Nam Du (SN 1979, trú tại Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Trần Toàn Anh (SN 1995, trú tại Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ).\

    Điều đáng nói, khi Tổ công tác yêu cầu các đối tượng có mặt trên 2 tàu sông xuất trình giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát tại vị trí trên cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện và việc điều khiển phương tiện, thì những người này đều không đáp ứng được.

    Do vậy, Tổ công tác đã lập biên bản. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi khai thác cát trái phép khu vực lòng sông Hồng đoạn chảy qua xã Tản Hồng.

    Tiến hành đo đạc, Tổ công tác xác định tổng khối lượng cát đã khai tác trái phép có trong khoang chứa của tàu sông in số đăng ký VP-2189 là 233,86m3.

    Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra, xử lý.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-giang-luoi-bat-nhom-cat-tac-tren-song-hong-sau-mot-thoi-gian-mat-phuc-a571727.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lào Cai – Bài 1: Làm đường ra giữa sông để khai thác cát

    Lào Cai – Bài 1: Làm đường ra giữa sông để khai thác cát

    Để thuận tiện cho việc khai thác cát, con đường tự phát đã vươn mình ra giữa dòng sông Chảy thuộc địa phận 2 xã Tân Dương, Xuân Hoà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Trên những con đường “ngăn dòng” bất đắc dĩ, hoạt động khai thác cát của công ty TNHH Thương mại Kiến Thịnh và công ty TNHH MTV Ngọc Hà đã để lại nhiều hệ lụy cho người dân nơi đây.