+Aa-
    Zalo

    Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales nhận án phạt từ FIFA vì "khóa môi" nữ cầu thủ

    (ĐS&PL) - Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales chính thức nhận án phạt nặng của FIFA sau hành vi "khóa môi" cầu thủ nữ Jenni Hermoso ở lễ đăng quang chức vô địch World Cup 2023.

    Theo tờ Dailymail (Anh), Luis Rubiales, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian 3 năm.

    Ban đầu, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cấm Cựu chủ tịch của RFEF trong thời gian 90 ngày, nhưng đã tăng lên thời gian 3 năm sau khi có kết quả điều tra từ tòa án của Tây Ban Nha.

    FIFA thông báo phạt Rubiales do hành vi của ông này trên sân khấu lễ trao giải sau trận chung kết World Cup nữ 2023 hôm 20/8 đã vi phạm điều 13 Quy tắc kỷ luật FIFA. LĐBĐ thế giới không công bố chi tiết phán quyết của các thẩm phán ủy ban kỷ luật. Lệnh cấm ba năm với Rubiales sẽ kéo dài qua World Cup nam 2026, tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.

    Tuyên bố của FIFA cho biết thêm: "Ông Rubiales đã được thông báo về các điều khoản trong quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA ngày 30/10. Việc này phù hợp với các quy định có liên quan của Bộ luật kỷ luật FIFA. Ông ấy có 10 ngày để kháng cáo lên Ủy ban phúc thẩm FIFA.

    FIFA nhắc lại cam kết tuyệt đối của mình trong việc tôn trọng, bảo vệ sự toàn vẹn của tất cả mọi người và đảm bảo rằng các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn luôn được duy trì".

    cuu chu tich ldbd tay ban nha luis rubiales nhan an phat tu fifa vi hon nu cau thu2jpg
    Hành động "khóa môi" tiền đạo Jenni Hermoso của ông Rubiales ở lễ đăng quang chức vô địch World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã bị cả thế giới lên án. Ảnh: Getty.

    Hành động "khóa môi" tiền đạo Jenni Hermoso của ông Rubiales ở lễ đăng quang chức vô địch World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã bị cả thế giới lên án, khiến vị Cựu chủ tịch 46 tuổi "bay ghế" và thậm chí HLV trưởng của đội bóng này là Jorge Vilda cũng bị mất chức.

    Không chỉ có vụ cưỡng hôn với Hermoso, Rubiales cũng có một số hành động bị cho là phản cảm trong trận chung kết ở Sydney.

    Khi tiếng tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rubiales để tay ở háng như một cử chỉ ăn mừng, dù đó là khu vực có Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha và Công chúa Sofia 16 tuổi đứng gần đó.

    Rubiales đã bị FIFA cách chức trong quá trình điều tra và họ cũng viện dẫn sự việc thứ ba đó là "cõng cầu thủ Tây Ban Nha Athenea del Castillo trên vai trong lễ kỷ niệm sau trận đấu" trong phán quyết giải thích lý do tại sao ông bị đình chỉ tạm thời.

    Trong nỗ lực phản biện, Rubiales và đội ngũ của mình cho rằng có khả năng giả mạo nhân chứng. Nhưng điều đó không làm xoay chuyển tình hình.

    Rubiales là cựu cầu thủ, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Atletico, từng cùng Levante vô địch giải hạng Nhì Tây Ban Nha năm 2004 và lên chơi tại La Liga.

    Sau khi giải nghệ năm 2009, Rubiales được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha rồi đắc cử Chủ tịch RFEF tháng 5/2018. Một trong những quyết định lớn đầu tiên của Rubiales là sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước khi Tây Ban Nha dự World Cup 2018, do HLV này lén lút thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-chu-tich-ldbd-tay-ban-nha-luis-rubiales-nhan-an-phat-tu-fifa-vi-hon-nu-cau-thu-a597420.html
    Truyền thông Thái Lan nhận xét bất ngờ về thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

    Truyền thông Thái Lan nhận xét bất ngờ về thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

    Trên bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau dịp FIFA Days tháng 10, ĐT Việt Nam đã tăng lên 1 bậc so với tháng trước (từ 95 lên hạng 94 của thế giới), xếp thứ 15 châu Á và tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ nguyên thứ hạng 112 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 21 châu Á và vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Truyền thông Thái Lan nhận xét bất ngờ về thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

    Truyền thông Thái Lan nhận xét bất ngờ về thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

    Trên bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau dịp FIFA Days tháng 10, ĐT Việt Nam đã tăng lên 1 bậc so với tháng trước (từ 95 lên hạng 94 của thế giới), xếp thứ 15 châu Á và tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ nguyên thứ hạng 112 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 21 châu Á và vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.