+Aa-
    Zalo

    Cứu nạn thành công tàu cá và 10 ngư dân trôi dạt trên biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tàu cá bị hỏng máy trôi dạt ở vị trí cách Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 66 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân được cứu hộ khẩn cấp.

    Tàu cá bị hỏng máy trôi dạt ở vị trí cách Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 66 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân được cứu hộ khẩn cấp.

    Vào lúc 12h30 hôm qua (2/7), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Cục Cứu hộ cứu nạn, cho biết tàu cá mang số hiệu ĐNa 90485TS bị hỏng máy đang trôi dạt ở vị trí cách Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 66 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân đang yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

    Tàu CSB tiếp cận tàu cá gặp nạn

    Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu Cảnh sát biển 2013 (Hải đội 202), đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá ĐNa 90485TS.

    Sau hơn 4 giờ tìm kiếm trên biển, vào lúc 18h20 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 2013 đã xác định vị trí và tiếp cận được tàu cá bị nạn. Nguyên nhân do tàu cá ĐNa 90485TS máy bị hỏng nặng (vỡ lốc máy) không có khả năng khắc phục và bị trôi dạt trên biển.

    Cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 2013 đã thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng cho bà con ngư dân trên tàu bị nạn; tổ chức khắc phục hỏng hóc ban đầu và tiến hành lai kéo tàu tàu bị nạn về đất liền.

    Đúng 13h ngày 3/7, tàu Cảnh sát biển 2013 đã lai kéo tàu bị nạn về cập cảng Nhà máy X 50 thành phố Đà Nẵng và làm công tác bàn giao cho chính quyền địa phương.

    Thanh Hải-Nhân Hậu
    Nguồn: VOV

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]http://mecloud.vn/video/me[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-va-10-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-a137982.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan