+Aa-
    Zalo

    Cứu sống cụ ông bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết trên người

    (ĐS&PL) - Đang leo lên mái nhà để sửa chữa, người đàn ông bị ong vò vẽ lao vào đốt hơn 120 vết phải nhập viện.

    Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ông P.V.T (68 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vừa được cứu sống sau hơn 20 ngày tích cực điều trị tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

    Theo người nhà cụ ông P.V.T., trước ngày 6/7, ông P.V.T. leo lên mái nhà để sửa chữa đã bị đàn ong vò vẽ lao vào đốt hơn 120 vết vào khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng và 2 tay, người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

    Báo Công An Nhân Dân dẫn lời bác sĩ (BS) Nguyễn Hoàng Duyên, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: "Chúng tôi chẩn đoán đây là trường hợp ong đốt cực nặng. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, hồi sức tích cực, chống sốc phản vệ, làm các xét nghiệm cần thiết. Các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân có tình trạng rối loạn đông máu nặng, tổn thương đa cơ quan".

    cuu song cu ong bi ong vo ve dot hon 120 vet tren nguoi
    Bác sĩ thăm khám cho ông P.V.T. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

    Đây là trường hợp ong đốt cực nặng gây sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan (suy hô hấp, suy thận, suy gan), rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong rất cao, nên BS nhanh chóng lọc máu hấp phụ chất độc, thay huyết tương, lọc máu liên tục (CRRT)... Trong quá trình điều trị, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân tiến triển rất nặng, phải hỗ trợ thở máy không xâm lấn; tổn thương thận cấp mức độ nặng do độc tố của ong vò vẽ, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ biến chứng, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.

    Được biết khi ông bị đàn ong vò vẽ bao vây đốt khắp cơ thể, người nhà phải dùng bình xịt muỗi mới giải cứu ông T khỏi bầy ong đang bu đầy người. Theo BS Duyên, nọc ong vò vẽ rất độc và nguy hiểm. Trường hợp bệnh T bị ong vò vẽ đốt với số lượng nhiều, nếu không điều trị kịp thời thì nhanh chóng rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan dẫn đến tử vong.

    Sau 21 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân T hiện đã ổn định, không khó thở, vị trí vết đốt giảm đau, giảm sưng nề; tình trạng tổn thương đa cơ quan và đặc biệt là tổn thương thận đang hồi phục tốt... 

    Ngay sau khi bị ong đốt, nạn nhân cần lưu ý một vài đặc điểm sau:

    - Ra khỏi khu vực có nhiều ong ngay lập tức

    - Nếu vòi chích có phần nổi lên bề mặt da, có thể thử lấy nhíp gắp ra. Tuyệt đối lưu ý không cố gắng lấy vòi chích bằng cách nặn vết thương vì có thể làm lan tràn độc tố.

    - Chườm đá hoặc đắp một miếng gạc lạnh sạch để giảm sưng và đau vết thương.

    - Rửa vết đốt bằng nước sạch hoặc xà phòng.

    - Dùng dung dịch sát khuẩn vết thương hằng ngày.

    Cần đưa người bị ong đốt đến các cơ sở y tế gần nhất nếu có các biểu hiện sau:

    - Bị ong đốt ở nhiều vị trí trên cơ thể, nhất là ở vùng đầu, mặt, cổ

    - Xác định được loài ong đốt là ong rừng, ong bắp cày hay ong vò vẽ, ... Đây là những loài ong có nọc độc mạnh, có khả năng cao gây ra nhiều biến chứng toàn thân.

    - Người bị đốt có các triệu chứng khó thở, đau nhiều, chóng mặt, mệt mỏi, phù mặt, tiểu máu, đại tiện phân lỏng, ...

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-cu-ong-bi-ong-vo-ve-dot-hon-120-vet-tren-nguoi-a584482.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thiếu niên 16 tuổi nhập viện cấp cứu do nghi nhiễm xoắn khuẩn vàng da

    Thiếu niên 16 tuổi nhập viện cấp cứu do nghi nhiễm xoắn khuẩn vàng da

    Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cấp cứu thành công cho bệnh nhân 16 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, chậm chạp, da vàng đậm, niêm mạc nhợt, đau đầu nhiều, đau nhức mỏi bắp chân, đau bụng thượng vị, buồn nôn, đau tức ngực, khó thở... Bệnh nhân được chẩn đoán nghi nhiễm xoắn khuẩn Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) có nguy cơ tử vong cao.