+Aa-
    Zalo

    Đánh bom xe ở Thái Lan, 30 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vụ đánh bom xe ở đồn cảnh sát, miền Nam Thái Lan hôm 22/11 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

    Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết, ít nhất 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương khi một quả bom xe phát nổ bên trong đồn cảnh sát ở miền Nam Thái Lan hôm 22/11 (giờ địa phương). 

    "Đó là một vụ đánh bom xe. Chúng tôi vẫn đang dọn dẹp khu vực và số người bị thương có thể tăng lên", Trung tá Niti Suksan của Sở cảnh sát tỉnh Narathiwat cho biết. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là một cảnh sát. 

    Giám đốc bệnh viện Narathiwat Rajanagarindra, ông Pornprasit Jantra, cho biết ít nhất 29 người đã được điều trị vết thương tại bệnh viện, trong đó có cảnh sát và người dân. 

    danh bom xe o thai lan 30 nguoi thuong vong copy
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Strait Times.

    Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri thông tin, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bày tỏ quan ngại về vụ việc và chỉ đạo cảnh sát cùng các cơ quan an ninh liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

    Hình ảnh trên mạng xã hội Thái Lan cho thấy khói đen bốc lên từ một chiếc ô tô bên trong khu nhà thấp tầng của lực lượng cảnh sát tỉnh Narathiwat.

    Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công.

    Tình hình an ninh, trật tự ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat thường xuyên diễn biến phức tạp trong nhiều thập kỷ qua. Các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai ở khu vực này liên tục gây ra các vụ bạo lực, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ năm 2004.

    Trước đó, vào tháng 8, nhiều phần tử đã tiến hành một loạt vụ tấn công bằng bom tự chế phóng hỏa nhằm vào 17 địa điểm - phần lớn là các cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven hay mini Big C - ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan, gồm Narathiwat, Pattani và Yala, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã lên án loạt vụ tấn công này. Nhóm ly khai Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) đã nhận gây ra vụ tấn công.

    Bích Thảo(Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-bom-xe-o-thai-lan-30-nguoi-thuong-vong-a558121.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan