+Aa-
    Zalo

    Danh tính các nạn nhân gặp nạn trong vụ chìm tàu đi lễ hội ở Bạc Liêu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ chìm tàu đi lễ hội ở Bạc Liêu, danh tính 17 nạn nhân đang được cấp cứu ở các bệnh viện đã được xác định.

    Liên quan đến vụ chìm tàu đi lễ hội ở Bạc Liêu, danh tính 17 nạn nhân đang được cấp cứu ở các bệnh viện đã được xác định.

    Theo báo TTXVN, ông Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải vừa cung cấp danh tính 17 nạn nhân gặp nạn trong vụ chìm tàu trên sông Gành đang được cấp cứu tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

    Cụ thể, 14 nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải gồm: Sơn Mỹ Phương (16 tuổi); Thạch Thương (26 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Thạch Thị Hậu (18 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Thạch Trường (29 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (24 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, (Cà Mau); Trần Thanh Liêm (28 tuổi, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải); Huỳnh Cao Sang (19 tuổi, Long Điền Đông A, huyện Đông Hải); Lê Minh Hoàng (27 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Trần Thanh Trường (15 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Lâm Thảo Ngân (15 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Nguyễn Thanh Linh (21 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Lê Thị Ngọc Trâm (23 tuổi), chưa rõ địa chỉ; Lương Văn Xài (53 tuổi) thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải); Huỳnh Hải Lâm (18 tuổi, xã Long Điền, huyện Đông Hải).

    Chiếc tàu bị chìm ở Bạc Liêu. Ảnh: Vietnamnet

    2 nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai: Trần Thị Tú Như (24 tuổi, xã Long Điền, huyện Đông Hải); Trương Ngọc Nhi (22 tuổi, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai).

    Tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu có 1 trường hợp đang được cấp cứu là Lê Thị Huỳnh Như (19 tuổi, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

    Đến sáng ngày 7/4, sức khỏe các nạn nhân tiến triển tốt. Các nạn nhân tiếp tục được theo dõi, nếu không có gì bất ổn sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

    Liên quan đến vụ tai nạn chìm tàu, báo Tuổi Trẻ đưa tin, vụ chìm tàu xảy ra vào khoảng 10h ngày 6/4 tại cửa biển Gành Hào (ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) khiến ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương. Thời điểm gặp nạn, chiếc tàu chở khoảng 40 người đi lễ hội Nghinh Ông ở cửa biển Gành Hào.

    Hai nạn nhân tử vong được xác định là Trần Tú Trân (17 tuổi, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền) và Lê Ngọc Hân (15 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

    Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Sách, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào cho biết thêm, vào chiều ngày 6/4, có một gia đình ở thị trấn Gành Hào thông báo với cơ quan chức năng là em Lưu Thị Mỹ Duyên, 19 tuổi, đã bị mất tích và cơ quan chức năng đang tích cực xác minh thông 
tin này. Theo ông Sách, tài công Doãn Thành Nam (36 tuổi)- người điều khiển chiếc tàu gặp nạn cho biết, lúc đầu trên tàu có khoảng 50 người, nhưng khi xuất bến thì có khaongr 10 người đã chuyển sang tàu khác, nên thời điểm tàu chìm có khoảng 40 người.

    Nguyên nhân tai nạn bước đầu được cơ quan công an xác định là do tàu gặp phải sóng to, lại chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các 
quy định an toàn giao thông đường thủy.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-cac-nan-nhan-gap-nan-trong-vu-chim-tau-di-le-hoi-o-bac-lieu-a186545.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan