+Aa-
    Zalo

    Đề nghị tuyên bố ông Nén bị“mất năng lực hành vi năng lực dân sự”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gia đình “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã gửi đơn đến TAND huyện Hàm Tân đề nghị tuyên bố ông Nén bị mất hành vi năng lực dân sự.

    Gia đình “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã gửi đơn đến TAND huyện Hàm Tân đề nghị tuyên bố ông Nén bị mất hành vi năng lực dân sự.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 28/7, ông Huỳnh Văn Nghĩa, anh rể ông Huỳnh Văn Nén, cho biết đã đưa ông Huỳnh Văn Truyện (92 tuổi, cha ruột ông Huỳnh Văn Nén) đến văn phòng luật sư để nhờ làm đơn gửi TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận), tuyên bố ông Huỳnh Văn Nén mất hành vi năng lực dân sự.

    Báo VOV thông tin thêm, trong đơn gửi Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), ông Huỳnh Văn Truyện (92 tuổi) cho biết: Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 251/KL-VPYTW ngày 28/28/6/2016, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa - Bộ Y tế đã kết luận ông Huỳnh Văn Nén bị Rối loạn cảm xúc không biệt định (F39-ICD.10). Tỷ lệ thương tật là 21%. Tỷ lệ thương tật này đã ảnh hưởng tới khả năng nhận thức và điều kiện hành vi của ông Nén.

    Ông Truyện và ông Nén. Ảnh: Tiền Phong.

    Theo cụ Truyện, bệnh “rối loạn cảm xúc không biệt định” đã khiến cho con trai của ông không nhận thức và không làm chủ được hành vi. Lý do yêu cầu tuyên bố ông Huỳnh Văn Nén mất hành vi năng lực dân sự được ông Truyện nêu: "Việc Nén bị rối loạn cảm xúc không biệt định, tỷ lệ thương tật 21% đã khiến Nén không làm chủ được nhận thức, hành vi của mình. Sự việc này nhiều người biết và có người đã lợi dụng buộc Nén thực hiện các việc làm trái pháp luật hoặc xác lập các giao dịch trái pháp luật, trong khi con tôi bị bệnh, không thể nhận biết được hậu quả từ hành vi của mình".

    Trong đơn đề nghị nêu rõ tên mẹ và vợ con ông Nén với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

    Đơn yêu cầu của ông Huỳnh Văn Truyện. Ảnh: VOV

    Ông Huỳnh Văn Nghĩa cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, "người tù thế kỷ" hầu như không ở nhà, có thông tin ông Nén đến ở với một người phụ nữ tên N.

    Luật sư Phạm Công Út, Công ty Luật Phạm Nghiêm, xác nhận đã nhận đơn của ông Truyện và tư vấn cho ông gửi đơn đến TAND huyện Hàm Tân.

    Ông Huỳnh Văn Nén (trú tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận) bị bắt ngày 17/5/1998 vì tình nghi giết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cuối tháng 4/1998. Người đàn ông này bị tuyên án chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

    Trong thời gian điều tra vụ bà Bông, ông Nén còn tự khai đã cùng người thân giết bà Dương Thị Mỹ (xảy ra năm 1993). Tuy nhiên, năm 2005, vụ án bà Mỹ được xác định có dấu hiệu oan sai. 9 người thân trong gia đình ông được thả và bồi thường, còn ông Nén vẫn phải thụ án tù chung thân.

    Sau khi được minh oan và trả tự do, ông Nén và gia đình đã có yêu cầu cơ qua tố tụng tỉnh Bình Thuận phải bồi thường 18 tỷ đồng cho thời gian ông phải đi tù oan. Tuy nhiên, sau 7 lần thương lượng, gia đình ông Nén đã chấp nhận số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng.

    Sau khi nhận được số tiền bồi thường, đầu tháng 5/2017, ông Nén bất gửi đơn đến một văn phòng luật sư ở Đồng Nai xin trợ giúp pháp lý với nội dung kiện cha mình và nguời thân chiếm đoạt tiền oan sai. Gia đình cho biết thời gian gần đây, ông Nén rời nhà ra ở riêng với một phụ nữ khác và có những hành động lạ thường.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-tuyen-bo-ong-nen-bimat-nang-luc-hanh-vi-nang-luc-dan-su-a197586.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan