+Aa-
    Zalo

    Đem xe vi phạm đi bán ve chai, trưởng công an xã bị đình chỉ công tác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Ngô Tiến Hùng - trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng (TP Hồ Chí Minh) vừa bị đình chỉ công tác do đem hơn 20 xe máy vi phạm đi bán ve chai.

    Ông Ngô Tiến Hùng - trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng (TP Hồ Chí Minh) vừa bị đình chỉ công tác do đem hơn 20 xe máy vi phạm đi bán ve chai.

    Ngày 6/6, trao đổi với PV báo Kiến Thức, đại diện Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, lãnh đạo Công an huyện vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Ngô Tiến Hùng, Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn do có sai phạm liên quan đến vụ việc ông Hùng tự ý đem nhiều xe máy vi phạm bán đồng ve chai.

    Ảnh minh họa báo Kiến thức.

    Theo báo Tuổi trẻ, nguyên nhân vụ việc được xác định, trong quá trình công tác, Công an xã Xuân Thới Thượng có tạm giữ nhiều phương tiện xe máy vi phạm liên quan đến an ninh trật tự.

    Do phần lớn xe máy vi phạm bị thay đổi kết cấu, không có giấy tờ liên quan, mức phạt lại cao nên nhiều người vi phạm “bỏ luôn” không chịu đến đóng phạt, giải quyết.

    Tuy nhiên, thay vì phối hợp với cơ quan chức năng, ra quyết định tịch thu phương tiện, làm các thủ tục sung công quỹ thì tháng 4/2017 trung tá Hùng đã tự ý giải quyết bằng cách đem hơn 20 xe máy vi phạm đi bán ve chai.

    Báo Dân trí thông tin thêm, việc sai phạm của Trung tá Hùng bị phản ảnh đến lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn. Sau khi xác minh, Công an huyện Hóc Môn bước đầu xác định Trung tá Hùng có sai phạm như trên nên ra quyết định đình chỉ công tác.

    Hiện các phương tiện bị bán đã được thu hồi trở lại để giải quyết.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dem-xe-vi-pham-di-ban-ve-chai-truong-cong-an-xa-bi-dinh-chi-cong-tac-a192461.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan