+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ tài xế "xe điên" hất văng 8 xe máy ở Sài Gòn đầu năm mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo lời tài xế, sau khi xảy ra va chạm với xe máy đầu tiên đã không làm chủ được tốc độ nên tông liên hoàn vào những phương tiện tiếp sau đó.

    (ĐSPL) - Theo lời tài xế, sau khi xảy ra va chạm với xe máy đầu tiên đã không làm chủ được tốc độ nên tông liên hoàn vào những phương tiện tiếp sau đó.

    Theo báo Tiền phong, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang lấy lời khai tài xế Đoàn Mậu Quế (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) - người điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương xảy ra chiều 2/1.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: báo Tiền Phong

    Báo Trí thức trẻ thông tin, tại cơ quan điều tra, ông Quế khai nhận nguyên nhân tông liên hoàn nhiều xe máy là do sau khi xảy ra va chạm với xe máy đầu tiên đã không làm chủ được tốc độ nên tông liên hoàn vào những phương tiện tiếp sau đó.

    Về thông tin tài xế có mùi bia rượu khi gây tai nạn, công an Q.7 cho biết do vụ việc đang điều tra nên chưa có thông tin chính thức. Sau khi gây tai nạn liên hoàn, ông Quế rời khỏi hiện trường và sau đó đến cơ quan công an trình diện.

    Như đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 2/1, tài xế Quế điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS: 51F-27346 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Kênh Tẻ với tốc độ cao.

    Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương thì bất ngờ húc bay nhiều xe máy đang lưu thông cùng chiều và chỉ dừng lại khi đâm vào phân cách và cây xanh ven đường.

    Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương, 8 xe máy bị hư hỏng nặng.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-tai-xe-xe-dien-hat-vang-8-xe-may-o-sai-gon-dau-nam-moi-a176962.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan