+Aa-
    Zalo

    Dọa tung ảnh nóng lên mạng "yêu râu xanh" hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng sự cả tin của cháu H. Ngọc đã nhiều lần đe dọa, giở trò đồi bại với nạn nhân.

    (ĐSPL) - Lợi dụng sự cả tin của cháu H. Ngọc đã nhiều lần đe dọa, giở trò đồi bại với nạn nhân.

    Theo báo Trí thức trẻ, hồi đầu tháng 7, Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1983, ở Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng) sử dụng nick Facebook cá nhân có tên Thiên sứ và kết bạn với cháu H. (13 tuổi) để làm quen, nói chuyện.

    Thấy cháu H. còn trẻ con, ngây thơ nên Ngọc nảy sinh ý định đe dọa để giở trò đồi bại.

    Để thực hiện ý định, tối 9/7, Ngọc nhắn tin cho H. với nội dung nắm trong tay những hình ảnh "nhạy cảm" của nữ sinh này với bạn trai rồi yêu cầu cháu bé phải ra cổng đình làng Tân Dương, huyện Thủy Nguyên để giải quyết.

    Để khiến nạn nhân lo sợ hơn, Ngọc đe dọa nếu H. không ra gặp sẽ đăng hết hình ảnh này lên mạng của trường cháu bé đang học. Sợ bị tung ảnh lên mạng, 19h hôm đó, H. đi cùng bạn gái tên T. ở Dương Quan, Thủy Nguyên tới gặp Ngọc tại cổng đình làng Tân Dương. Nói chuyện với nhau khoảng 30p thì H. và bạn cùng đi về.

    Bùi Văn Ngọc tại phiên tào xét xử - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

    Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, không chỉ dừng ở đó, đến 19h ngày 10/7, Ngọc lại tiếp tục điện thoại và hẹn H. ra ngã 3 chợ Dương Quan nói chuyện. Ngọc đi xe máy, còn H. đi bộ một mình đến chỗ hẹn. Khi gặp nhau, Ngọc bảo H. đi theo và chở về nhà tại thôn Đường Đá, xã Hoa Động (Thủy Nguyên). Sau đó, Ngọc đưa H. vào ngồi trong giường và đóng kín các cửa ra vào. Tại đây, Ngọc đe dọa, buộc H. phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ nói chuyện nhạy cảm của H. với bạn trai cho bố mẹ biết.

    Sau khi bắt H. làm “chuyện người lớn” xong, Ngọc sử dụng điện thoại chụp ảnh H. trong tình trạng không mặc quần áo. Xong xuôi, Ngọc chở H. về ngã 3 chợ Dương Quan, Thủy Nguyên, để H. đi bộ về nhà.

    Sau lần đó, Ngọc lại tiếp tục giở “chiêu cũ” ra dọa H. 12h ngày 18/7, Ngọc gọi điện cho H. nhưng không liên lạc được. Ngọc đi xe máy đến nhà thì gặp ông, bà, anh trai và H. ở nhà. Ngọc hẹn H. ra ngã 3 chợ Dương Quan nhưng H. không đồng ý. Ngọc nói nếu không nghe lời sẽ gửi những bức ảnh khỏa thân của H. cho bố mẹ H.

    Lo sợ người thân biết chuyện, H. đồng ý ra gặp Ngọc. Đối tượng này tiếp tục chở H. về nhà ở Hoa Động. Đến 13h cùng ngày, Ngọc đòi quan hệ tình dục với H. Lo lắng Ngọc sẽ tung ảnh nóng của mình lên mạng, H. đồng ý cho Ngọc quan hệ tình dục. Ngọc dùng điện thoại quay lại hình ảnh “đáng nhớ” giữa Ngọc và H. Sau đó, Ngọc chở H. ngã 3 chợ Dương Quan để H. đi bộ về nhà.

    Cũng theo báo Trí thức trẻ, về phần nạn nhân, dù rất lo lắng, hoảng sợ nhưng không chịu được sự đe dọa của Ngọc nên đã kể lại sự việc cho gia đình.

    Ngày 20/7, gia đình nữ sinh đã tới cơ quan công an địa phương trình báo và Ngọc cũng đến đầu thú ngay trong ngày hôm đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

    Đầu tháng 12, TAND TP. Hải Phòng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Ngọc 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", theo khoản 4 điều 112 BLHS, đồng thời bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    A) Có tính chất loạn luân;

    B) Làm nạn nhân có thai;

    C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

    A) Có tổ chức; 

    B) Nhiều người hiếp một người;

    C) Phạm tội nhiều lần;

    D) Đối với nhiều người;

    Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

    E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

     4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doa-tung-anh-nong-len-mang-yeu-rau-xanh-hiep-dam-nu-sinh-13-tuoi-a173979.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan