+Aa-
    Zalo

    Đối tượng vi phạm giao thông chém thiếu úy công an trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sẵn hơi men, Y Sang nổi máu yêng hùng, trở về nhà gọi đồng bọn mang theo hung khí tìm tổ công tác gây hấn.

    (ĐSPL) - Điều khiển xe máy vi phạm luật Giao thông, Y Sang Niê bị tổ công tác tạm giữ giấy tờ xe theo luật định. Thế nhưng, sẵn hơi men, Y Sang nổi máu yêng hùng, trở về nhà gọi đồng bọn mang theo hung khí tìm tổ công tác gây hấn. Dù đội tuần tra bình tĩnh giải thích nhưng Y Sang bất ngờ cầm dao xông vào chém trọng thương một thiếu úy công an.

    Manh động tìm CSGT đòi lại giấy tờ

    Ngày 22/5, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Đắk Lắk là, Thiếu úy Phạm Tiến Dũng (Cảnh sát trật tự huyện Krông Năng), người bị đối tượng côn đồ chém gần đứt lìa tay trong quá trình công tác đã được chuyển sang bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều trị. Hiện tại, sức khỏe của Thiếu úy Dũng đang hồi phục tích cực. Kết quả của cuộc phẫu thuật nối tay thành công tốt đẹp.

    Trước đó, chiều ngày 19/5, Thiếu úy Dũng được các đồng đội đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng đứt 2 gân bàn tay phải. Tại đây, ê-kíp trực dưới sự chỉ đạo của bác sỹ Lê Tất Thắng, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật nối lại dây gân. Ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã đạt kết quả như mong muốn. Về cơ bản những phần thương tổn ở tay Thiếu úy Dũng đã được gắn kết, chờ thời gian phục hồi.

    Trao đổi với PV về việc xử lý nhóm đối tượng gây thương tích cho cán bộ công an, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Năng đã triệu tập đối tượng Y Sang Niê (29 tuổi, trú thôn Tam Bình, xã Cư Klông, huyện Krông Năng) và một số người liên quan để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Theo tường trình, vào khoảng 17h ngày 19/5, tổ tuần tra đội CSGT, Công an huyện Krông Năng làm nhiệm vụ tại xã Cư Klông phát hiện một thanh niên đi làm rẫy về không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra”.

    Qua quá trình làm việc, người vi phạm khai tên Y Sang Niê nhưng không xuất trình được giấy tờ xe hợp lệ, không chịu ký vào biên bản vi phạm giao thông. Tổ tuần tra ra thông báo tạm giữ giấy tờ người vi phạm theo luật định. Lúc này Y Sang tức giận lớn tiếng thóa mạ những chiến sỹ công an, yêu cầu họ phải trả lại giấy tờ.

    Sau đó, đối tượng gọi điện thoại cho người thân mang theo dao, gậy gộc đi tìm tổ tuần tra để giải vây đòi trả lại giấy tờ xe. Khi cả hai đến đường liên thôn cách trung tâm xã Cư Klông 100m thì gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Hai đối tượng xông vào dùng dao uy hiếp, đòi lực lượng chức năng trả lại giấy tờ. Tổ công tác đã yêu cầu Y Sang bỏ dao xuống nhưng thanh niên này không thực hiện mà tiếp tục buông lời thách thức, ra lệnh cho tổ tuần tra trả lại giấy tờ tạm giữ trước đó.

    Trước tình hình căng thẳng, Thiếu úy Dũng đứng ra phân tích để Y Sang và bạn hiểu hành vi vi phạm luật Giao thông của mình. Tuy nhiên, đối tượng cầm dao “khua chân múa tay” đòi xông vào chém những người thi hành công vụ. Thiếu úy Dũng can đảm tiếp cận, định tước lấy con dao từ tay kẻ gây hấn. Tuy nhiên, lúc này Y Sang chống đối quyết liệt, vung dao chém mạnh về phía chiến sỹ trẻ. Nhát dao chém mạnh gần như làm đứt lìa bàn tay của Thiếu úy Dũng.

    Clip đối tượng dùng dao chém CSGT lên mạng xã hội.

    Gây án khi ngà ngà hơi men

    Để giải vây cho đồng đội trong cơn nguy biến, một chiến sỹ CSGT rút súng bắn chỉ thiên 3 phát liên tục, yêu cầu Y Sang và bạn buông hung khí đầu hàng. Nhưng đối tượng rất manh động, tiếp tục chống cự. Tổ tuần tra được tách thành 2 nhóm, một nhóm nhận nhiệm vụ đưa Thiếu úy gặp nạn đi cấp cứu. Nhóm còn lại tiếp tục tìm cách khống chế hai đối tượng. Nhân lúc tổ công tác sơ hở, các đối tượng nhanh chóng lên xe rồ ga tẩu thoát. Khi bị truy đuổi, 2 đối tượng còn dừng xe lại tiếp tục dùng đá tấn công tổ tuần tra.

    Y Sang Niê chạy về nhà riêng ở thôn Tam Bình, chốt cửa cố thủ bên trong. Ông Trần Công Anh – Phó trưởng Công an xã Cư Klông (người trực tiếp có mặt hỗ trợ đội tuần tra) kể lại: “Lúc đó, chúng tôi thuyết phục Y Sang mở cửa, về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng cố tình ẩn náu bên trong, lớn tiếng chửi bới, yêu cầu chúng tôi ra khỏi nhà. Chưa dừng lại, người thân của Y Sang Niê biết chuyện kéo đến rất đông gây áp lực, kiên quyết không cho lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Do lực lượng công an xã mỏng và để giữ hình ảnh của người chiến sỹ công an trong lòng dân bản, lực lượng công an đành phải chấp nhận rút lui, để xử lý sau”.

    Khi sự việc xảy ra, một số người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem. Một số người đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh và tung lên mạng xã hội. Sau khi clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Một thành viên có nick name Kavin... đã bình luận: “Khi tham gia giao thông thì phải chấp hành đúng quy định về giao thông đường bộ. Các chiến sỹ CSGT xử lý vụ việc một cách bình tĩnh và ôn hòa. Thế mà anh thanh niên này lại lăng mạ và manh động đến mức chém cả CSGT. Những đối tượng này cần xử lý nghiêm để răn đe”.

    Bên cạnh đó, một thành viên khác có nick name Hoa H.D. cũng tỏ ra bức xúc bình luận: “Vi phạm luật Giao thông mà còn dám chém cả CSGT. Nếu những đối tượng này tham gia giao thông gây tai nạn thì chúng sẵn sàng đánh chém cả người dân đi đường vô tội. Hành vi “coi trời bằng vung” này phải được xử lý nghiêm để răn đe”.

    Theo vị Phó trưởng công an xã, tại thời điểm xảy ra sự việc, Y Sang Niê đã uống quá nhiều rượu, không thể tự chủ được hành vi. Về phần những thân nhân khác do không hiểu chuyện mới hùa theo bênh vực. Sau khi tỉnh táo trở lại, nhận được giấy triệu tập từ Công an huyện, Y Sang Niê và những người liên quan đã tuân thủ lên làm việc. Tại đây, Y Sang Niê khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

    Theo phân tích của một cán bộ Công an huyện Krông Năng, việc quản lý địa bàn phức tạp, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống khiến quá trình công tác thường gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Công an huyện đã tích cực chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật, ân cần giảng giải để bà con nhân dân hiểu và thực hiện.

    Củng cố hồ sơ khởi tố vụ án

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Trung tá Bùi Trọng Tuấn cho biết thêm: Công an tỉnh đã nhận được báo cáo của Công an huyện Krông Năng về vụ việc. Thủ phạm gây nên vụ việc đã được Công an huyện Krông Năng triệu tập để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Hiện, Công an huyện Krông Năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án”.

    MAI CƯỜNG – HẢI NAM

    Đọc thêm nhiều bài khác tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuong-vi-pham-giao-thong-chem-thieu-uy-cong-an-trong-thuong-a146692.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan