+Aa-
    Zalo

    Giả vờ làm quen rồi chém người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Phi đã lân la đến giả vờ làm quen với anh Huy và hẹn anh Huy đi hát karaoke. Tại điểm hẹn, Phi phục kích sẵn, dùng dao chém anh Huy thương tích.

    (ĐSPL) - Phi đã lân la đến giả vờ làm quen với anh Huy và hẹn anh Huy đi hát karaoke. Tại điểm hẹn, Phi phục kích sẵn, dùng dao chém anh Huy thương tích.

    Ngày 3/6, Tòa án nhân dân thành phố Huế đã mở phiên tòa xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” đối với hai bị cáo Nguyễn Quang Phi (SN 1995, trú tại đường Điện Biên Phủ, P. Trường An, tp Huế) và Trần Văn Hy (SN 1990, trú tại Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế).

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

    Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Phi cho rằng anh Tôn Thất Huy đã “nhìn đểu” mình trong khi hát karaoke ở buổi tiệc chia tay một người bạn đi làm xa. Cảm thấy uất ức, Phi đã bàn với Văn rủ thêm một đối tượng tên “Chuột” cùng 4 đối tượng khác để "dạy" cho anh Huy một bài học.

    Sau đó Phi đã lân la đến giả vờ làm quen với anh Huy rồi hẹn anh Huy về quán karaoke Táo Đỏ (đường Hoàng Văn Thụ, phường An Đông) để hát tiếp. Tin lời của Phi, anh Huy cùng một người bạn tên Mai Ngọc Phụng đến quán Táo Đỏ.

    Tại đây Phi đã phục kích sẵn, dùng dao chém một nhát vào đầu, một nhát vào tay anh Huy. Còn anh Phụng bị Phi và Chuột rượt chém nhiều nhát vào đầu, chân và tay. Theo giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, cả Huy và Phụng đều bị đa chấn thương do vật sắc nhọn gây ra. Anh Phụng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 24\%, anh Huy là 8\%.

    Tại tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần cách ly một thời gian để giáo dục, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Phi 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” và Trần Văn Hy 2 năm tù cho hưởng án treo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-vo-lam-quen-roi-chem-nguoi-a35522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hội chứng đám đông có thể gây tổn thương cho xã hội

    Hội chứng đám đông có thể gây tổn thương cho xã hội

    (ĐSPL) - Hội chứng đám đông xấu sẽ không xảy ra, nếu bối cảnh xã hội không tạo điều kiện cho nó. Bối cảnh xã hội đó nuôi dưỡng cái tâm lý phá phách vô thức trong đám đông và chỉ cần một cớ gì đó để nó bùng nổ và lây lan.