+Aa-
    Zalo

    Giáo viên được trả hàng trăm triệu đồng mỗi tháng chỉ để đi du lịch cùng học sinh

    (ĐS&PL) - Một cựu giáo viên tiểu học được một số gia đình giàu có thuê với giá khoảng 248 triệu đồng/tháng để đi du lịch cùng, đồng thời thay họ dạy học cho những đứa con của mình.

    Lucy Alexandra Spencer, một cựu giáo viên tiểu học người Anh, vừa trải qua 16 tuần du lịch tại Oman, Pháp, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha vào 2023. Nhưng Spencer không tốn một xu cho chuyến đi này. Thay vào đó, cô được trả tiền để du ngoạn cùng các gia đình giàu có, đồng thời thay họ dạy học cho những đứa con.

    Những chuyến đi nước ngoài của cô gái trẻ được các gia đình giàu có chi trả. Họ sẵn sàng trả tiền để cô đi du lịch cùng gia đình trong nhiều tuần, thậm chí là trong nhiều tháng.

    Được biết, Spencer là cựu giáo viên tiểu học, có kinh nghiệm giảng dạy những học sinh gặp khó khăn trong học tập. Cô bắt đầu đảm nhận vai trò du lịch kết hợp dạy học từ 7 năm trước.

    Kể từ đó, cô dành khoảng 2 năm ở nước ngoài, bao gồm chuyến đi kéo dài 8 tháng đến châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

    giao vien duoc tra hang tram trieu moi thang chi de di du lich cung hoc sinh1jpg
    Lucy Alexandra Spencer, một cựu giáo viên tiểu học người Anh. Ảnh: Lucy Spencer.

    Theo CNBC, chi phí để thuê một giáo viên như Spencer có thể so sánh với học phí tại một trường tiểu học tư thục, tương đương hơn 10.000 USD (khoảng 248 triệu đồng)/tháng/3 học sinh. Các gia đình cũng chi trả các chí phí khác như vé máy bay, chỗ ở và bữa ăn cho giáo viên.

    Học phí có thể lên đến hơn 12.8000 USD (khoảng 317 triệu đồng) nếu gia đình học sinh yêu cầu giáo viên có kỹ năng chuyên môn, ví dụ như dạy nhạc cụ hoặc ngoại ngữ.

    Ngoài giáo viên, những gia đình giàu có có thể thuê thêm trợ giảng để hỗ trợ những chương trình giảng dạy cơ bản. Mức lương thuê trợ giảng là khoảng 3.200 USD (khoảng 80 triệu đồng)/tháng. Ngoài ra, "giáo viên du lịch" không cần phải chi trả bất kỳ khoản cơ bản nào trong quá trình di chuyển.

    "Gia đình thuê cũng trả chi phí cho các chuyến bay, chỗ ở và bữa ăn của tôi", Spencer nói.

    Nói thêm về việc dạy học sinh trong những chuyến du lịch, Spencer cho biết cô thường dạy 4 giờ mỗi ngày vì một giờ dạy kèm tương đương 3 giờ học bình thường ở trường.

    Trước khi dạy trẻ, cô đã tham khảo ý kiến của các giáo viên ở trường để xây dựng bài giảng. Ngoài ra, Spencer giúp học sinh ôn thi để các em sẵn sàng khi du lịch trở về nhà.

    Bên cạnh kiến thức sách vở, cô giáo trẻ kết hợp những kiến thức về văn hóa, ẩm thực và phong tục địa phương vào các bài giảng. Mục đích của cô không đơn giản là truyền đạt kiến thức, mà giống như một người hỗ trợ để khiến trẻ tò mò và liên tục đặt câu hỏi về những nơi các em đến, những điều các em đang trải qua.

    "Điều này đòi hỏi kỹ năng giảng dạy tốt vì phải thực sự hiểu rõ từng gia đình cũng như văn hóa, tín ngưỡng của họ. Bạn cũng phải biết cách giúp trẻ trở thành những phiên bản tốt hơn, thậm chí phải tốt hơn cha mẹ các em", Spencer nói với CNBC.

    giao vien duoc tra hang tram trieu moi thang chi de di du lich cung hoc sinh
    Hiện tại Spencer đã mở một trung tâm dạy kèm tư nhân với số lượng giáo viên lên đến 30.000 người. Ảnh: Lucy Spencer.

    Trong 7 năm chuyển hướng dạy học, Spencer chủ yếu làm việc với những nhà sáng lập công ty khởi nghiệp - những người muốn con mình tiếp cận với cách học và cách suy nghĩ khác biệt.

    Bản thân Spencer cũng có suy nghĩ rất khác. Cô thích được biết đến với tư cách là người hướng dẫn, nhà giáo dục hơn là chức danh giáo viên hoặc người dạy kèm.

    Đổi chức danh cũng đồng nghĩa với việc Spencer phải đối mặt với những kỳ vọng của gia đình học sinh về vai trò của mình. Cụ thể, cô cần đảm bảo rằng các gia đình sẽ coi cô là người hướng dẫn trong giáo dục, chứ không phải là một bảo mẫu.

    "Tôi luôn ở riêng chứ không ở cùng gia đình học sinh. Đôi khi tôi sẽ cùng gia đình các em ăn tối nhưng tôi luôn rạch ròi trong vai trò của mình, tôi không phải bảo mẫu", cô giáo nói.

    Với nhiều năm kinh nghiệm, hiện tại Spencer đã mở một trung tâm dạy kèm tư nhân với số lượng giáo viên lên đến 30.000 người. Cô cũng tạm gác những chuyến dạy du lịch từ 4 tuần trở lên để tập trung cho công việc kinh doanh, đưa nghề giảng dạy du lịch đến gần hơn với công chúng.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-vien-duoc-tra-hang-tram-trieu-dong-moi-thang-chi-de-di-du-lich-cung-hoc-sinh-a613980.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan