+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Khởi tố 7 thanh niên đua xe mùa World Cup

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhóm đối tượng 9x tổ chức đua xe trái phép mùa World Cup đã bị Công an TP Hà Nội tiến hành khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Nhóm đối tượng 9x tổ chức đua xe trái phép mùa World Cup đã bị Công an TP Hà Nội tiến hành khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

    Cụ thể, 7 bị can bao gồm: Vũ Hải Nhật (SN 2000, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Phan Cao Cường (SN 1993, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai); Trương Bảo Long (trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thu Huyền (SN 2002, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Chí Thanh (SN 2000, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng và Phạm Văn Trung, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

    Các bị can này bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra vụ án.

    Theo điều tra của cơ quan công an, vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/6, Long điều khiển xe máy đèo bạn gái là Huyền, Hoàng đèo Thanh, Trung đèo Trần Gia Kiệt, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa (đối tượng chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự), Nhật đèo Cường bằng xe máy đi tìm đoàn đua để tham gia.

    Đến rạng sáng 2/6, phát hiện thấy một đoàn khoảng 20 xe máy chạy tốc độ cao từ đường Giải Phóng hướng Lê Duẩn. Thấy vậy, các đối tượng trên nhập vào đoàn xe, điều khiển lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, chạy xe với tốc độ cao từ 70 km/h đến 80 km/h qua các phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Hai Bà Trưng gây nên cảnh náo loạn trên đường phố, gây mất trật tự công cộng.

    Đến khu vực ngã tư phố Quang Trung - Nguyễn Du, đoàn đua bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội ra tín hiệu dừng xe và bắt quả tang các đối tượng. Riêng Hoàng vứt lại xe máy bỏ chạy, còn Trung thì điều khiển xe máy chạy thoát về nhà. Đến chiều cùng ngày cả hai được đưa về cơ quan công an.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khoi-to-7-thanh-nien-dua-xe-mua-world-cup-a235528.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan