+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng vác dao đi cướp gà ở các trang trại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các đối tượng dùng dao phóng tự chế đe dọa chủ các trang trại, cướp đi hàng chục con gà vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

    Các đối tượng dùng dao phóng tự chế đe dọa chủ các trang trại, cướp đi hàng chục con gà vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

    Pháp Luật TP.HCM đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào hôm 26/3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng về tội “Cướp tài sản”.

    Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Bắc (16 tuổi), Đào Trung Hiếu (19 tuổi, cùng trú xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Xuân Quý (17 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) và Trương Việt Hòa (20 tuổi, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

    Được biết, vào khoảng 22h30 ngày 13/3, Bắc điều khiển xa máy mang biển kiểm soát 38S1-1848 chở Quý, trong khi Hòa chạy xe máy chở theo Phú, mang hai chiếc dao phóng tự chế. 4 đối tượng bàn nhau đi khống chế các nạn nhân để cướp tài sản. Quý và Hòa được phân công nhiệm vụ cầm dao dọa và khống chế chủ nhà, còn Bắc, Hiếu sẽ đảm nhận việc bắt gà.

    4 đối tượng Bắc, Hiếu, Quý, Hòa. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Như kế hoạch đã bàn trước, các đối tượng chạy xe tới trước trang trại của vợ chồng ông Nguyễn Văn Luân (SN 1952, ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Đến nơi, đối tượng Hòa dùng dao mang theo để chặt dây buộc cổng trại.

    Nghe tiếng động lạ, ông Luân cầm đèn pin ra kiểm tra. Quý ngay lập tức dí dao vào người ông Luân và đe dọa. Hòa cần dao đứng trước cửa nhà, Hiểu và Bắc vào chuồng bắt hai con gà.

    Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục đi xe tới gần khu vực trại của nhà bà  Lê Thị Biểu (SN 1950, ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh). Thấy chó sủa, bà Biểu cầm đèn pin đi ra thì bị Hòa và Quý chạy vào chỉ dao vào người đe dọa, yêu cầu đứng im.

    Hai đối tượng còn lại lục soát người và quần áo của bà Biểu để tìm tiền nhưng không có, sau đó chạy ra sau vườn bắt đi 9 con gà. Số gà cướp được ở nhà ông Luân và bà Biểu được nhóm đối tượng đem bán cho chồng bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1958), ông Đào Đức Thanh (SN 1953) ở TDP1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

    Ngay sau đó, nhóm này còn tới trang trại của ông Hoàng Văn Vinh (SN 1957, ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Quý và Hòa cầm dao đứng cảnh giới trong khi Bắc và Hiếu vào chuồng bắt gà. Các đối tượng bắt được 25 con gà, đem bán cho bà Hồng với giá 2 triệu đồng.

    Làm việc với cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn nắm được thông tin rằng 4 đối tượng này còn cướp 1 điện thoại iPhone 6 của anh Hoàng Duy Nhân (SN 2004, trú tại xã Kỳ Tân). Vụ cướp điện thoại xảy ra ở khu vực gần vòng xuyến giao giữa đường QL12 và QL 1A thuộc xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) vào rạng sáng 11/3.

    Công an thị xã Kỳ Anh và Công an huyện Kỳ Anh hiện đang phối hợp để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-khoi-to-nhom-doi-tuong-vac-dao-di-cuop-ga-o-cac-trang-trai-a360610.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan