+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ cặp ghép cùng huyết thống là anh em ruột, quê ở Kiến An, Hải Phòng.

    TTXVN đưa tin, ngày 15/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng) phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố về ca ghép thận thành công đầu tiên, đánh dấu sự phát triển bước ngoặt về chuyên môn và tổ chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

    hai phong benh vien huu nghi viet tiep thuc hien thanh cong ca ghep than dau tien
    Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lần đầu tiên phẫu thuật thành công kỹ thuật ghép thận.
    Ảnh: Báo Lao Động

    Cụ thể, ngày 6/6, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ cặp ghép cùng huyết thống là anh em ruột, quê ở Kiến An, Hải Phòng.

    Được biết, người bệnh là nam giới, sinh năm 1991, bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần trong một năm nay. Người hiến thận là anh trai của bệnh nhân, sinh năm 1988.

    Báo Lao Động thông tin thêm, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ ca ghép. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi để lấy thận từ người hiến, sau đó ghép cho người nhận.

    Trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, ca ghép thận đã được thực hiện thành công. Thận hiến đã bắt đầu tiết nước tiểu. Sau phẫu thuật, cặp ghép được hồi sức.

    “Hôm nay, sau 7 ngày phẫu thuật, cặp ghép đã hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhân sau ghép có sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ, tự đi lại, ăn uống tốt, tự vệ sinh cá nhân, tiểu tiện bình thường. Xét nghiệm chức năng thận trở về bình thường” – ông Nguyễn Quang Tập - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nói. 

    Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, mỗi năm, bệnh viện phải chuyển khoảng 30 ca ghép thận lên Hà Nội thực hiện phẫu thuật thay thận (chưa tính số người tự đi không qua bệnh viện). Trước tình hình đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp quyết tâm thực hiện được việc ghép thận để giảm chi phí, đi lại do bệnh nhân phải di chuyển lên tuyến trên.

    Theo ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, ghép thận là một kỹ thuật cao, chuyên sâu, đòi hỏi bệnh viện phải được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, phòng mổ đủ tiêu chuẩn, đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu, bài bản.

    "Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phấn đấu đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của ngành Y tế Hải Phòng, đem lại cơ hội để nhiều người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối trở lại cuộc sống bình thường", ông Cường chia sẻ.

    Hữu Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-benh-vien-huu-nghi-viet-tiep-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-than-dau-tien-a579133.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Bệnh nhi 5 tuổi bị đau nhức tai nhẹ, đi khám nội soi tai mũi họng bất ngờ phát hiện khối trắng đục như hạt ngọc trai nằm trong tai phải. Trước đó, bé chưa từng bị viêm tai giữa, chảy mủ tai hay can thiệp tai giữa. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc u tai giữa phải bẩm sinh sau đó bệnh nhi được chuyển lên viện tỉnh phẫu thuật nội soi lấy khối u.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Bệnh nhi 5 tuổi bị đau nhức tai nhẹ, đi khám nội soi tai mũi họng bất ngờ phát hiện khối trắng đục như hạt ngọc trai nằm trong tai phải. Trước đó, bé chưa từng bị viêm tai giữa, chảy mủ tai hay can thiệp tai giữa. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc u tai giữa phải bẩm sinh sau đó bệnh nhi được chuyển lên viện tỉnh phẫu thuật nội soi lấy khối u.