+Aa-
    Zalo

    Hỗ trợ các tiểu thương vụ cháy chợ bán hàng cũ lớn nhất ở An Giang

    (ĐS&PL) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại chợ đồ cũ ở An Giang.

    Theo thông tin từ báo Tin tức, chiều 31/12, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cùng Đoàn công tác của tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại chợ đồ cũ Châu Long, thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vào sáng nay.

    ho tro cac tieu thuong vu chay cho ban hang si da lon nhat o an giang
    Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (phải) trao tiền hỗ trợ bước đầu cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy chợ đồ cũ Châu Long. Ảnh: TTXVN

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại chợ đồ cũ Châu Long; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường Vĩnh Mỹ (thành phố Châu Đốc) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sớm khôi phục hoạt động.

    Đồng thời, Đoàn trao quà hỗ trợ bước đầu cho 110 hộ tiểu thương, mỗi hộ 6 triệu đồng (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc 3 triệu đồng) nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con.

    ho tro cac tieu thuong vu chay cho ban hang si da lon nhat o an giang dspl1
    Vụ cháy bùng lớn khiến nhiều tiểu thương thiệt hại. Ảnh: VnExpress

    Trước đó, theo thông tin từ báo VnExpress, khoảng 6h20 sáng ngày 31/12, tại chợ Châu Long - chuyên bán quần áo may sẵn, giày dép… đã qua sử dụng (thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) lửa bùng lên ở khu vực nhà lồng chợ rồi lan nhanh sang các sạp xung quanh.

    Một số số tiểu thương dùng vật dụng tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Chợ chứa vật dụng dễ cháy như quần áo, giày dép nên sau ít phút hoả hoạn bốc lên ngùn ngụt.

    ho tro cac tieu thuong vu chay cho ban hang si da lon nhat o an giang dspl2
    Quần áo, hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu hư hại. Ảnh: VnExpress

    Cảnh sát PCCC An Giang điều hàng chục chiến sĩ và xe chữa cháy tới hiện trường. Khoảng 8h, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói còn bốc lên. Lực lượng cứu hoả tiếp tục phun nước vào bên trong để ngăn cháy và hạ nhiệt.

    Theo UBND TP Châu Đốc, vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rụi khoảng 200 gian hàng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-tro-cac-tieu-thuong-vu-chay-cho-ban-hang-cu-lon-nhat-o-an-giang-a605628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan