+Aa-
    Zalo

    Hơn 90 người biểu tình chống lại Tổng thống Donald Trump bị cảnh sát bắt giữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Những nhà hoạt động mặc đồ đen biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đập vỡ cửa sổ các cửa hàng và ôtô tại thủ đô Washington

    (ĐSPL) -  Những nhà hoạt động mặc đồ đen biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đập vỡ cửa sổ các cửa hàng và xe ôtô tại thủ đô Washington, đồng thời đụng độ với cảnh sát.

    Tờ Vietnamplus dẫn nguồn tin từ AFP, vào ngày 20/1, một người phát ngôn cảnh sát cho biết cảnh sát Washington đã bắt giữ hơn 90 người tham gia các cuộc biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

    Theo đó, người phát ngôn Sở cảnh sát thủ đô Washington Sean Conboy thông báo: "Chúng tôi đã bắt giữ hơn 90 người... vì tội cố ý phá hoại."

    Ông Conboy cũng cho biết thêm trong quá trình đối đầu với những người biểu tình, đã có 2 cảnh sát bị thương.

    Một người biểu tình trúng hơi cay. Ảnh - Getty Images

    Báo VOV cũng đưa tin, lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình phản đối đã biến thành bạo động.

    Những người biểu tình đã phong tỏa phần nào các con đường tiến vào Tòa nhà quốc hội hoặc khu vực đoàn diễn hành đi qua.

    Cảnh sát mặc trang phục chống bạo loạn đã dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng để đối phó, khiến đa số người biểu tình rời đi sau đó.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-90-nguoi-bieu-tinh-chong-lai-tong-thong-donald-trump-bi-canh-sat-bat-giu-a178969.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan