+Aa-
    Zalo

    Hỗn chiến trước quán bar, 1 người bị đâm chết: Bắt 2 nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ hỗn chiến trước quán bar ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang khiến 1 người chết, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm.

    Liên quan đến vụ hỗn chiến trước quán bar ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang khiến 1 người chết, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm.

    Báo Công an TP HCM dẫn lời Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang ngày 5/2 cho biết đơn vị này bắt Ngô Phương Hoàng Lâm (19 tuổi, ngụ P.6, TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ngụ P.4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

    Sơn và Lâm là 2 nghi phạm gây nên cái chết của một thanh niên trong vụ hỗn chiến trước quán bar 268 vào tối mùng 4 tết.

    Nạn nhân được xác định là Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang).

    Theo báo Thanh Niên, Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm và Sơn khai nhận đã tham gia vụ hỗn chiến trước quán bar 268, gây chết người.

    Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Công lý, khoảng 22h30 ngày 31/1, trong lúc nhậu tại quán bar 268 (trên đường Lộ Tập Đoàn, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) giữa nhóm của Lâm và Sơn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

    Sau đó cả hai nhóm rủ nhau ra ngoài cửa quán "giải quyết" mâu thuẫn và lao vào đâm chém nhau kinh hoàng khiến anh Trần Trung Nhân bị thương nặng và đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do sốc mất máu cấp với 3 vết thương thấu ngực, thấu bụng, vỡ lá lách, thủng phổi.

    Qua nhiều ngày truy xét, chiều 5/2, các trinh sát đã bắt giữ Lâm và Sơn.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-chien-truoc-quan-bar-1-nguoi-bi-dam-chet-bat-2-nghi-pham-a179962.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan