+Aa-
    Zalo

    Không tái bổ nhiệm hiệu phó bị "tố" dùng clip "nóng" tống tình giáo viên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hiệu phó bị "tố" dùng clip "nóng" tống tình nữ giáo viên không được tái bổ nhiệm chức phó hiệu trưởng vì đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách.

    Hiệu phó bị "tố" dùng clip "nóng" tống tình nữ giáo viên không được tái bổ nhiệm chức phó hiệu trưởng vì đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách.

    Liên quan đến vụ cô T. nguyên giáo viên Trường tiểu học K.Đ (Xã Cuôr Kina, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) tố cáo ông Hoàng Hữu H., Phó hiệu trưởng trường này dùng clip sex tống tình, trả lời báo Tri thức trực tuyến, ông Phạm Văn Cường, Hiệu trưởng Trường tiểu học K.Đ cho biết, ngay khi có đơn đã mời các bên lên làm việc.

    Theo ông Cường, năm học 2013-2014, nhà trường có nhu cầu dạy tiếng Anh cho học sinh nên hợp đồng với bà T. theo từng tháng. Trong quá trình công tác ông Cường không nghe thông tin việc cô T. và thầy H. có quan hệ tình cảm. Đến khi cô T. và thầy H. xảy ra xô xát và công an đến lập biên bản thì ông Cường mới biết. Sau đó, cô T. có gửi đơn lên Ban giám hiệu tố cáo hành vi của thầy H.

    “Khi có đơn, Ban giám hiệu đã mời các bên lên làm việc. Tuy nhiên, thầy H. không thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với cấp dưới và phủ nhận những tố cáo của cô này. Sau đó, bất ngờ cô T. rút đơn tố cáo vì cho rằng có một số hiểu lầm”, ông Cường cho biết.

    Trụ sở Trường Tiểu học Kim Đồng, nơi bà T. và ông H. làm việc. Ảnh: VTC News

    Theo ông Cường, dù bà T. rút đơn, nhưng qua xác minh ban đầu và biên bản của công an xã thì trường kết luận thầy H. và cô T.có quan hệ không trong sáng, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngày 26/9/2016, Chi bộ trường ra quyết định kỷ luật với thầy H. bằng hình thức khiển trách vì vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm đạo đức lối sống của người đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Còn cô T. đến tháng 10/2016, nhà trường đã cho thôi việc, cắt hợp đồng.

    Trao đổi với Pv báo Tri thức trực tuyến, ông Khăm Pôn Lào, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn cho biết, sau khi nhận được đơn, Phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo đồng thời chuyển vụ việc sang Thanh tra huyện.

    Ông Lào cho biết, sau đó, UBND huyện đã thành lập một tổ thanh tra để xác minh. Mặc dù chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, ngày 16/8, UBND huyện Buôn Đôn cũng có thông báo không tái bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với ông H. vì ông này đã bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách.

    Theo ông Lào, qua dư luận và xác minh ban đầu việc thầy H. có quan hệ ngoài luồng với bà T. là có.

    Trước đó, ông Nguyễn Văn A. có đơn tố cáo ông Hoàng Hữu H- Phó Hiệu trưởng trường tiểu học K.Đ (xã Cuôr Knia) có quan hệ tình cảm bất chính và dùng hình ảnh “nóng” để uy hiếp và còn đánh cả vợ ông là bà V.T.T.T (nguyên giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học K.Đ - nơi ông H. làm phó hiệu trưởng).

    Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Như Bút- Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, sau khi nhận được đơn tố cáo ông H. huyện đã cho Thanh tra huyện vào cuộc xác minh. Hiện huyện đã chuyển đơn sang công an điều tra để làm rõ, nếu phát hiện yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

    Chia sẻ với Pv báo Vietnamnet, bà T. cho biết, vào khoảng tháng 3/2013, bà được nhận vào dạy hợp đồng tại Trưởng tiểu học K.Đ. Sau khoảng 2 tháng làm việc, bà T. có quan hệ tình cảm với ông H. và cả 2 nhiều lần đi chơi riêng với nhau. Trong một lần vào nhà nghỉ, ông H. đề nghị sử dụng điện thoại quay clip cảnh 2 người đang ân ái và bà T. đồng ý.

    Trong thời gian quen nhau, ông Huy đã lập email, Facebook riêng cho bà T. và hứa hẹn xin cho bà này vào biên chế.

    Sau một thời gian, mối quan hệ giữa bà T. và ông H. bị phát hiện. Bà T. đã chủ động chia tay, nhưng ông H. không đồng ý.

    Bà T. sau đó nhận được tin nhắn quấy rồi, dọa gửi "clip nóng" cho chồng và lợi nhắn không cho vào biên chế từ số máy lạ.

    Vào dịp nghỉ hè năm 2015, một tài khoản Facebook giả mang tên bà T. đã gửi "ảnh nóng" của bà trong nhà nghỉ cho một số người. Đến tháng 2/2016, một địa chỉ email đã gửi những hình ảnh nhạy cảm và đoạn clip "nóng" của bà T. cho người thân ông A.

    Theo bà T., mỗi lần bà từ chối đi chơi hay né tránh thì đều bị ông H. chặn đường đánh đập. Cụ thể, tháng 3/2016, khi bà T. đang nằm nghỉ tại phòng bảo vệ của trường thì ông H. vào xô xát, lấy đi điện thoại di động của bà. Sự việc đã được Công an xã Cuôr Knia lập biên bản.

    Trong biên bản, bà T. yêu cầu ông H. xin lỗi bà trước hội đồng nhà trường và ghi biên bản cam kết không tái phạm việc nhắn tin, gọi điện quấy phá gia đình người khác. Về phía mình, ông H. nhận sai và hứa sẽ sắp xếp một ngày họp hội đồng để xin lỗi bà T.

    Theo bà T., ông H. sau đó đã đến gặp vợ chồng bà tại một quán cà phê và viết giấy cam kết không tái phạm việc nhắn tin, khủng bố bà và gia đình. Trong giấy cam kết ký tên Hoàng Hữu H.,  người này thừa nhận đã quay video quan hệ tình cảm, dùng video để uy hiếp, đe dọa bà T. phải quan hệ với mình; đã lập Facebook giả để gửi clip cho vài người. Trong cam kết, người tên H. hứa sẽ trả lại video, hình ảnh còn lại, không phát tán ra ngoài, không dùng sim điện thoại lạ để quấy rối gia đình bà T.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-tai-bo-nhiem-hieu-pho-bi-to-dung-clip-nong-tong-tinh-giao-vien-a199882.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan