+Aa-
    Zalo

    Làm rõ vụ tài xế xe ôm bị đâm trọng thương trên đoạn đường vắng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi chở khách đến đoạn đường vắng, tài xế xe ôm bị người này dùng dao khống chế, đâm 4 nhát vào tay và cướp xe máy.

    Khi chở khách đến đoạn đường vắng, tài xế xe ôm bị người này dùng dao khống chế, đâm 4 nhát vào tay và cướp xe máy.

    Theo báo Gia đình & Xã hội, sáng 5/7, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc người đi xe ôm bị đâm trọng thương và bị cướp xe máy tại xã Diễn Bình vào chiều 4/7.

    Người xe ôm với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: báo Gia đình & Xã hội

    Báo An ninh thủ đô thông tin, sự việc được phát hiện vào lúc 16h chiều ngày 4/7 tại khu vực gần di tích đền Hai Vai thuộc xã Diễn Bình, người dân tá hỏa khi thấy người đàn ông máu me khắp người đang cố lết từ cánh đồng vắng ra quốc lộ kêu cứu. Người đàn ông này bị chém khá nhiều nhát, mất máu nhiều nên nạn nhân chỉ nói được mấy câu rồi ngất lịm sau đó.

    Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt để ghi nhận sự việc.

    Theo thông tin ban đầu thì người đàn ông gặp nạn hành nghề lái xe ôm đang trên đường chở khách từ Đô Lương về Diễn Châu. Khi đi đến cánh đồng vắng trên thì bị khách dùng dao khống chế và đâm 3 nhát vào tay phải, 1 nhát vào vai trái. Sau khi đâm trọng thương tài xế xe ôm, người này đã cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-ro-vu-tai-xe-xe-om-bi-dam-trong-thuong-tren-doan-duong-vang-a195273.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan