+Aa-
    Zalo

    Máy bay quân sự Mỹ rơi tại phía Tây Iraq

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một trực thăng quân sự Mỹ đã gặp tai nạn tại Iraq và chưa rõ nguyên nhân.

    Một trực thăng quân sự Mỹ đã gặp tai nạn tại Iraq và chưa rõ nguyên nhân.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một chiếc trực thăng quân sự nước này chở 7 người đã rơi tại khu vực miền Tây Iraq.

    Các báo cáo ban đầu tiết lộ chiếc máy bay là loại trực thăng HH-60 Pave Hawk và đã xác định tọa độ rơi gần al-Qaim, một thị trấn ở tỉnh Anbar gần biên giới Syria.

    Loại máy bay trực thăng HH-60 Pave Hawk - Ảnh: Wiki

    Hiện nay, các thông tin về thương vong chưa được công bố và cũng không có dấu hiệu cho thấy máy bay trực thăng này bị bắn rơi.

    Trong một tuyên bố khác, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng xác nhận thông tin này và cho biết nhóm 7 người trên máy bay không phải lực lượng quân sự: "Các đội cứu hộ đang nhanh chóng đến hiện trường và quá trình điều tra nguyên nhân máy bay rơi sẽ sớm được tiến hành”.

    Thị trưởng của al-Qaim, Ahmed al-Mahlawi, đã xác nhận với hãng Reuters về số lượng người trên máy bay.

    Lực lượng quân đội Mỹ tại Iraq hiện có khoảng 5.200 quân, là một phần liên minh chống các phần tử Hồi giáo nổi dậy. Cuối năm 2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã khẳng định chiến thắng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ba năm sau khi nhóm chiến binh chiếm được 1/3 lãnh thổ của Iraq.

    Thu Phương (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-bay-quan-su-my-roi-tai-phia-tay-iraq-a222694.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Iraq, Iran cùng tuyên bố đánh bại IS

    Iraq, Iran cùng tuyên bố đánh bại IS

    Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố họ đã chiến thắng IS về mặt quân sự trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định tổ chức khủng bố đã “tàn lụi” thực sự.