+Aa-
    Zalo

    Mua bán hơn 50 quả bom trái phép, vào nhà đá "bóc lịch"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Các đối tượng mua bán trái phép 51 quả bom sót lại từ thời chiến tranh rồi thuê người cưa bom, lấy thuốc nổ bán, thu lợi bất chính.

    (ĐSPL) - Các đối tượng mua bán trái phép 51 quả bom sót lại từ thời chiến tranh rồi thuê người cưa bom, lấy thuốc nổ bán, thu lợi bất chính.
    Sáng 12/09/2014, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với các bị cáo Trần Văn Nguyên (SN 1987), Võ Tấn Minh (SN 1981), Võ Phi La (SN 1985), Nguyễn Văn Tiên (SN 1984), Phùng Văn Long (SN 1978), ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Văn Xê (SN 1950), Nguyễn Văn Sang (SN 1984), ngụ ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung; Nguyễn Bá Thành (sn 1970), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
    Theo cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, Võ Phi La sinh sống bằng nghề đi biển tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thời gian đi biển, Phi La biết được nhiều người có nhu cầu tìm mua thuốc nổ để đánh cá, từ đó Phi La nảy sinh ý định tìm mua bom lấy thuốc nổ bán lại kiếm lời.
    Năm 2012, Phi La vào thành phố Cần Thơ tìm việc làm thì biết được vùng này có nhiều bom còn sót lại dưới lòng Sông Hậu nên tìm người sống nghề cào cá trên sông mua bom. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, các bị cáo trên đã thực hiện 05 lần mua bán trái phép với 51 quả bom các loại, thu lợi bất chính gần 360 triệu đồng.
    Điển hình như vào tháng 10/2012, bị cáo Xê điện thoại cho Phi La kêu bán 21 quả bom, với giá 01 triệu đồng/ 1 quả, Phi La thuê Xê chở số bom đến cửa biển Định An, tỉnh Trà Vinh giá 14 triệu. Sau đó Phi La thuê Minh, Nguyên, Tiên, Long cùng ngụ xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Định để vận chuyển bom từ cửa biển Định An, tỉnh Trà Vinh về tỉnh Bình Thuận.
    Theo thỏa thuận sau khi bán thuốc nổ trừ chi phí Phi La hưởng 60\%, Long 40\%. Để lấy thuốc nổ, Phi La thuê nhiều người theo tàu để cưa bom và lấy được 1.240 kg thuốc nổ, bán với giá 230 ngàn/1kg, thu được 285 triệu đồng. Trừ chi phí Long được lợi 43 triệu, Phi La 14 triệu, Tiên 12 triệu, Minh 12 triệu, Nguyên 10 triệu, còn Sang được 500 ngàn đồng.
    Đến ngày 27/6/2013 khi Xê, Sang, Minh, Nguyên đang dùng ròng rọc đưa bom lên ghe để chở đi tiêu thụ thì bị Công an xã Tân Hoà bắt quả tang. Minh, Nguyên bỏ trốn đến ngày 28 và 30/6/2013 cả hai ra đầu thú với Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung.
    Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Phi La 03 năm tù giam, Nguyễn Văn Xê 02 năm tù, Võ Tấn Minh, Phùng Văn Long, Nguyễn Bá Thành cùng mức án 18 tháng tù, Trần Văn Nguyên và Nguyễn Văn Tiên trả tự do tại tòa, Nguyễn Văn Sang 01 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền mà các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc mua bán bom trái phép. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-ban-hon-50-qua-bom-trai-phep-vao-nha-da-boc-lich-a50438.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.