+Aa-
    Zalo

    Nghi án giết người, đốt xác ven đường quốc lộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Việc phát hiện một bộ xương người tại bãi rác trên trong tình trạng đã bị đốt cháy, biến dạng đã dấy lên nghi án vụ giết người đốt xác.

    (ĐSPL) - Việc phát hiện một bộ xương người tại bãi rác trên trong tình trạng đã bị đốt cháy, biến dạng đã dấy lên nghi án vụ giết người đốt xác.
    Theo báo Công Lý, tin tức từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang khẩn trương xác định nhân thân, giới tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân bị đốt cháy ven đường Quốc lộ 6, thuộc Km 82+400 gần dốc Cun thuộc địa phận tổ 20 phường Chăm Mát-TP Hòa Bình.
    Trước đó, trưa ngày 17/3, Công an thành phố Hoà Bình nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một bộ xương người tại bãi rác trên trong tình trạng đã bị đốt cháy, biến dạng.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết.
    Tuy nhiên, đến thời điểm này những thông tin về nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Hiện, cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

    Nghi án nạn nhân bị đốt, cơ thể đã biến dạng

    Cũng trong ngày 17/3, chia sẻ trên VTC News, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Minh Đức (SN 1998, ở thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi giết người.
    Ngô Minh Đức, là học sinh lớp 11C (hiện đang bảo lưu kết quả), Trường THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 14/3 tại thôn Minh Thạch, xã
    Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị H (46 tuổi, là giáo viên trường tiểu học Sông Âm).
    Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 14/03/2015, tại tầng 1 nhà chị Nguyễn Thị H (xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) xảy ra vụ cháy. Nhân dân xung quanh đã phá cửa vào cứu thì phát hiện xác chị H đang nằm trên giường và đã bị cháy sém. Thấy có dấu hiệu bất bình thường, người dân đã báo cáo với chính quyền và lực lượng công an để điều tra làm rõ.
    Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Ngọc Lặc nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận định chị H bị kẻ gian giết để chiếm đoạt tài sản rồi đốt xác phi tang.
    Sau gần 10 tiếng tập trung, điều tra, xác minh, đến 20 giờ cùng ngày phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Ngô Minh Đức, sinh năm 1998 ở cùng thôn với nạn nhân và đang là học sinh lớp 11C8 Trường THPT Lê Lai, Ngọc Lặc chính là thủ phạm gây ra vụ án trên.
    Đấu tranh ban đầu, Ngô Minh Đức khai nhận do cờ bạc nợ nần khá nhiều. Thấy chị H ở cùng thôn ở một mình nên Đức nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.
    Khoảng 11h ngày 14/03/2015, Đức sang nhà và ngồi nói chuyện với chị H ở phòng khách. Khi chị H xuống bếp để nấu cơm, Đức lẻn vào buồng ngủ (ở tầng 1) của nhà chị H để lục đồ, trộm tài sản. Khi Đức đang lục tủ thì bị chị H phát hiện tri hô. Đức liền dùng tay bịt mồm, kéo chị H xuống bếp.
    Trong lúc vật lộn, Đức đã dùng dao nhọn đâm hai nhát vào mặt chị H, rồi lấy dây nilon xiết cổ chị H cho đến chết. Khi xác định nạn nhân đã chết Đức kéo chị H lên giường ngủ trong buồng, phủ chăn bông lên người sau đó lục và lấy đi 1 điện thoại di động Samsung rồi chốt cửa lại và châm lửa đốt xác chị H để phi tang.
    Tin mới nhất về vụ giết người, đốt xác trong bụi chuối
    Gia Huy(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-giet-nguoi-dot-xac-ven-duong-quoc-lo-a87863.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan