+Aa-
    Zalo

    Nghi vấn công an đánh, ép dân nhận tội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện khẳng định không có chuyện đánh đập hay ép cung hai nghi can này. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh làm rõ

    Công an huyện khẳng định không có chuyện đánh đập hay ép cung hai nghi can này. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh làm rõ.

    Ngày 17/7, tôi và em vợ là Huỳnh Chí Tâm đang bán hàng thì bị sáu anh công an ập đến còng tay, ép lên xe đưa về trụ sở lấy lời khai, đánh đập. Chịu không nổi, tôi nhắm mắt khai đại là có trộm để chờ cơ hội nói rõ sự việc”, anh Hà Thế Nga phản ánh.

    Được biết ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tạm giữ anh Nga để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 21/7, công an huyện ra quyết định hủy bỏ việc tạm giữ với anh.

    Bị đánh đập, ép cung?

    Theo anh Nga, khi tới trụ sở công an, hai anh em bị tách mỗi người một phòng. Cả hai cùng bị còng tay và bị tra hỏi về vụ trộm tài sản một công ty làm đá ở xã Sông Thao.

    Tôi nói không biết, không liên quan đến vụ trộm cắp nào liền bị cán bộ điều tra đánh vào ngực và hai bên đùi. Cán bộ điều tra cho tôi xem video clip quay cảnh có người trộm cắp tài sản nhưng không rõ mặt và nói hai người đó nghi vấn là tôi và Tâm. Tôi vẫn nói không biết vụ việc, cán bộ cần điều tra cho kỹ”, anh Nga trình bày.

    Nghi vấn công an đánh, ép dân nhận tội

    Anh Tâm (phải) và anh Nga kể lại sự việc. Ảnh: VH

    Cũng theo anh Nga, trong ngày 20/7, một cán bộ công an (sau anh mới biết là Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom) thấy sự việc điều tra không có kết quả nên yêu cầu chuyển hồ sơ cho cán bộ công an khác lấy lời khai. Cán bộ điều tra này không đánh đập. Đến ngày hôm sau, anh được thả về. Tuy nhiên, về nhà, anh bị khó thở, chân đau buốt, trên người có nhiều vết bầm tím. Anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám và được xác định là bị chấn thương phần mềm đùi, cả hai chân và bàn tay trái cũng bị tím. Phần chấn thương đầu, do không có tiền nên anh không chụp CT và xin ra về.

    Riêng anh Tâm, từ nhỏ bị bệnh suyễn, sức khỏe không được tốt nên sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh khó thở, tức ngực. Thấy vậy, Công an huyện Trảng Bom đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Khi bác sĩ nội soi xong, anh có ói ra một ít máu, vùng chân và hai tay bị trầy xước, thâm tím. Hiện, anh Tâm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

    Tôi nói có đầy đủ người làm chứng để chứng minh hai anh em tôi ngoại phạm trong việc trộm cắp tài sản gì đó nhưng các anh ấy không tin. Khi nằm bệnh viện cũng có một cán bộ công an đến nói chuyện và xin lỗi”, anh Tâm cho biết.

    Nhưng chưa tìm được vật chứng

    Trao đổi với báo chí, Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom khẳng định: “Không có chuyện đánh đập hay ép cung hai nghi can này”.

    Thượng tá Đại giải thích, đầu tháng 6/2014 xảy ra một vụ trộm cắp tài sản tại công ty làm đá. Theo khai báo của gia đình nạn nhân, họ bị trộm cạy cửa lấy đi một két sắt bên trong khoảng 300 triệu đồng, một tivi và máy tính xách tay. Qua điều tra xác minh và bằng hình ảnh của camera ghi lại được tại hiện trường, cơ quan công an xác định hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn là Nga và Tâm. Vì vậy, trưa 17/7, lực lượng công an xuống nhà mời và đưa hai người này về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Trong bản tự khai, Nga nhận dùng xà beng cạy cửa sắt của công ty rồi đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản đưa cho Tâm cất giấu. Tuy nhiên, sau một ngày tạm giữ, Nga lại không thừa nhận việc trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, lực lượng điều tra vẫn chưa tìm được vật chứng của vụ án. Đồng thời, do hết thời hạn tạm giữ nên công an quyết định thả Nga. Riêng Tâm không thừa nhận đồng phạm của Nga trong vụ án.

    Biết Tâm bị suyễn, công an đã đưa đi cấp cứu. Những vết thâm tím, trầy xước tay chân của hai người này sau khi thả ra do đâu mà có, cơ quan điều tra không rõ”, Thượng tá Đại cho biết thêm.

    Sẽ làm rõ vụ việc

    Hiện, công an tỉnh chưa nhận được đơn phản ánh của phía gia đình hai thanh niên trên. Tuy nhiên, từ thông tin của báo chí, cơ quan công an tỉnh sẽ tiến hành thu thập các tình tiết, chứng cứ liên quan để làm rõ vụ việc. Nếu nội đúng như thông tin mà hai thanh niên phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Ai sai đến đâu xử lý đến đó, cương quyết không bao che. Còn nếu người tố giác sai cũng sẽ bị xử lý theo quy định”, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-cong-an-danh-ep-dan-nhan-toi-a43043.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan