+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá to

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy hàng xóm hát karaoke quá to, Tài sang nhắc nhở nhưng người này vẫn mở nhạc lớn tiếng. Bực tức, Tài vác búa sang nhà đánh vào đầu nạn nhân.

    Sáng ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tài, SN 1991, cư trú ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là Nguyễn Văn M., SN 1993, là hàng xóm của Tài.

    Sau khi bị Tài đánh, M. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 35%.

    ga dan ong dung bua danh vao dau hang xom vi hat karaoke qua to
    Cán bộ công an đang ghi lời khai Đỗ Thành Tài - Ảnh: Báo Giao thông

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 5/1, M. tổ chức ăn nhậu với bạn tại nhà riêng và có sử dụng loa di động để hát karaoke.

    Thấy hàng xóm hát karaoke với âm thanh quá lớn, trong lúc con gái của Tài đang học online nên Tài đề nghị anh M. tắt loa. Lúc này, anh M. không hát nữa mà mở nhạc lớn tiếng.

    Tức giận, Tài lấy cây búa trong nhà cầm trên tay đi qua nhà của anh M., rồi đi thẳng vào nơi anh này đang nhậu dùng búa đánh vào vùng đầu của anh M. gây thương tích nặng, sau đó đi về nhà.

    Trong diễn biến khác liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, sáng ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Phương, SN 1988, cư trú ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó khoảng 18h20 ngày 15/11, Phương sau khi uống rượu xong thì nhớ lại chuyện ông P.V.L, SN 1962 (là cậu ruột của Phương), nhà ở phía trước nhà Phương đặt chậu mai kiểng lấn ranh đất nhà mình nên chửi thề.

    Lúc này, ông L. đang làm việc nhà, nghe tiếng Phương chửi thề nên bước ra sân nhà Phương nói chuyện thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Tức giận, Phương đi vào nhà mình lấy 2 con dao Thái cầm trên tay rồi trở ra nhà trước tìm ông L.

    Thấy vậy, ông L. khuyên can Phương khi nào hết say thì nói chuyện, nói xong ông L. quay người đi vào nhà thì Phương lao tới dùng dao đâm trúng vào bụng ông L. gây thương tích nặng rồi bỏ chạy.

    Ông L. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 34%. Riêng Phan Văn Phương sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú.

    Cự Giải (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-dung-bua-danh-vao-dau-hang-xom-vi-hat-karaoke-qua-to-a538528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan