+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông không chấp hành lệnh dừng xe, đâm Đại úy CSGT trọng thương

    (ĐS&PL) - Phát hiện người đàn ông đi xe máy không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng người này không chấp hành mà đâm vào một Đại úy CSGT.

    Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ người đàn ông không chấp hành lệnh dừng xe, đâm Đại úy CSGT trọng thương.

    Trước đó, khoảng 10h45 ngày 15/2, khi đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên Quốc lộ 2C đoạn qua thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tổ công tác Công an huyện Na Hang phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 22F1- 309.10 vi phạm không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

    Lúc này, Đại uý Nguyễn Thành Trung (thành viên tổ công tác) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao xe vào Đại úy Nguyễn Thành Trung khiến Đại úy Trung bị hất văng lên, ngã ra đường.

    Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng và bố trí phương tiện đưa Đại úy Nguyễn Thành Trung đi cấp cứu. Hậu quả, Đại úy Trung bị gãy xương mác chân trái phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

    nguoi dan ong khong chap hanh lenh dung xe dam dai uy csgt trong thuong
    Đại tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Nguyễn Thành Trung. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

    Ngày 16/2, Đại tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Nguyễn Thành Trung, cán bộ đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang bị thương khi làm nhiệm vụ.

    Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Chu Quang Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thành Trung yên tâm điều trị, dưỡng sức, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ để tiếp tục trở về đơn vị công tác. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

    XEM THÊM: Tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi xúc phạm Quốc kỳ

    Hiện vụ đang được điều tra, giải quyết và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Thành Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-khong-chap-hanh-lenh-dung-xe-dam-dai-uy-csgt-trong-thuong-a610836.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan