+Aa-
    Zalo

    Nhiều xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị Nga vô hiệu hóa

    (ĐS&PL) - Theo tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, phần lớn xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất được chuyển giao cho quân đội Ukraine đã không thể hoạt động hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, hơn 1/4 đã bị phá hủy hoàn toàn và số còn lại bị hư hỏng nặng, vượt quá khả năng sửa chữa của Ukraine.

    Tiền Phong dẫn nguồn tin trên tờ Foreign Affairs cho biết, trong khi báo giới phương Tây từng ca ngợi xe tăng Leopard do Đức sản xuất như một yếu tố thay đổi cuộc chơi, thì Kiev đã phát hiện ra rằng chúng "khó có thể được coi là siêu vũ khí bất khả xâm phạm".

    Theo tờ báo này, trong số gần 100 chiếc Leopard 2 đang hoạt động ở Ukraine, ít nhất 26 chiếc đã bị vô hiệu hóa. Nhiều chiếc khác không thể sử dụng được do vấn đề sửa chữa và bảo trì.

    phan lon xe tang leopard 2 cua ukraine bi nga vo hieu hoa1
    Chiếc xe tăng bốc cháy trên chiến trường. Ảnh: lostarmour.info

    Được biết, Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn trong sửa chữa những chiếc Leopard 2 bị hỏng và đưa chúng quay lại mặt trận do thiếu phụ tùng thay thế. Điều này khiến hàng chục chiếc Leopard 2 còn tương đối nguyên vẹn phải dừng hoạt động để chờ sửa chữa.

    Giống như tất cả các xe tăng khác, Leopard 2 và Abrams (do Mỹ sản xuất) phụ thuộc vào sự phối hợp vũ trang chặt chẽ với bộ binh, pháo binh và công binh trên quy mô lớn để tồn tại trên chiến trường, và chúng cần có cơ sở hạ tầng hỗ trợ rộng rãi để duy trì hoạt động chiến đấu. "Ukraine không thể đáp ứng những thứ này trong năm 2023"Foreign Affairs viết.

    Những chiếc Leopard 2 đã được sử dụng trong các giai đoạn đầu cuộc phản công mùa hè của Kiev, nhưng "không đạt được nhiều tiến bộ" trước các tuyến phòng thủ do Nga thiết lập. Tờ Foreign Affairs lập luận rằng viện trợ quân sự bổ sung "có thể sẽ giúp ích", nhưng nói thêm rằng sự thể hiện của Kiev "không thể chứng minh xe tăng tốt hơn sẽ có tác dụng mang tính quyết định".

    Tờ báo cũng chỉ ra rằng các lữ đoàn mà Ukraine đưa vào cuộc tấn công mùa hè hầu hết đều là những đội hình thiếu kinh nghiệm, mới chỉ được phương Tây huấn luyện năm tuần trước khi tiến hành chiến dịch. Trong khi đó, bộ binh Anh thời Thế chiến II đã được huấn luyện tới 22 tuần, sau đó được huấn luyện thêm trong các đơn vị chiến đấu của họ rồi mới được đưa vào chiến đấu. "Năm tuần là không đủ để hiểu rõ sự phức tạp của chiến tranh hiện đại".

    Leopard 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức, do tập đoàn Krauss-Maffei thiết kế và phát triển từ đầu những năm 1970. Năm 1979, những xe tăng đầu tiên chính thức phục vụ trong quân đội Đức.

    Đức tuyên bố chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine vào đầu năm 2023, sau khi Mỹ cam kết cung cấp 31 xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Kiev. Ukraine nhận được những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ vào tháng 10/2023 và nó cũng chưa giúp Kiev tạo lợi thế trên chiến trường.

    Vào tháng 11/2023, Tổng thống Zelensky cho biết, xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine hầu như không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

    Ông Zelensky giải thích rằng, 31 chiếc xe tăng mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine từ giữa tháng 10 là quá ít. Mặc dù ca ngợi chất lượng vũ khí của Mỹ, nhưng ông nói: “Cho đến nay, tôi khó có thể nói rằng chúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trên chiến trường. Có quá ít xe tăng”.

    Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản nước này đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, thông tin trên báo VOV.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-xe-tang-leopard-2-cua-ukraine-bi-nga-vo-hieu-hoa-a609253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan