+Aa-
    Zalo

    Nữ nhân viên karaoke gọi bạn trai đến đâm chết khách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mâu thuẫn với khách, nữ nhân viên quán karaoke gọi bạn trai đến gây ra cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong.

    (ĐSPL) - Mâu thuẫn với khách, nữ nhân viên quán karaoke gọi bạn trai đến gây ra cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong.

    Theo báo Vnexxpress, ngày 30/11, Công an Đồng Nai bắt giữ Bùi Quang Thắng (23 tuổi) - nghi phạm đâm chết anh Phan Thanh Lâm (30 tuổi, quê Trà Vinh) trong vụ hỗn chiến hai ngày trước.

    Hiện trường vụ án và đối tượng Thắng (ảnh nhỏ) - Ảnh: báo Công lý

    Báo VOV thông tin, tối 27/11, anh Phan Thanh Lâm và Nguyễn Anh Tú (ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) cùng một số người bạn khác rủ nhau đến quán karaoke Anh Khoa (ở khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) để hát.

    Khi đến đây, Tú đã gọi điện cho Nguyễn Vân Bảo Sang (23 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) là nhân viên của quán “điều” cho một số nhân viên nữ đến hát karaoke cùng. Sau đó, Sang đã đưa hai nhân viên đến hát cùng với nhóm của Lâm và Tú.

    Khi thấy Sang đưa nhân viên nữ vào, Lâm đã yêu cầu cô này cùng ngồi hát chung nhưng không được đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, Sang đã gọi điện cho bạn trai là Bùi Quang Thắng, cùng một số người khác đến đánh dằn mặt nhóm của Lâm.

    Đến khoảng 22h, khi nhóm của Lâm hát xong ra về, thì gặp Thắng và một số đối tượng khác chặn ở trước cửa quán. Khi được Sang xác nhận Lâm là người đã mâu thuẫn với mình, Thắng liền cầm dao xông vào chém. Một số người đi cùng cũng dùng mũ bảo hiểm, tuýp sắt xông vào đánh Lâm.

    Cuộc hỗn chiến khiến Lâm bị chém gục ngay xuống đường ở bên ngoài quán karaoke. Sau khi gây án, Thắng và đồng bọn bỏ đi khỏi hiện trường. Riêng Lâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

    Qua xác minh, Công an đã bắt giữ thắng và đang điều tra, làm rõ vụ án.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo


    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-nhan-vien-karaoke-goi-ban-trai-den-dam-chet-khach-a172285.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan