+Aa-
    Zalo

    Phát hiện con bạc chơi gian, chủ sòng bắt giữ rồi đòi nửa tỷ tiền chuộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện Ẩn chơi bài gian lận, Quý và đồng bọn đã bắt giữ, đánh đập và yêu cầu người thân nộp 500 triệu đồng mới thả.

    Phát hiện Ẩn chơi bài gian lận, Quý và đồng bọn đã bắt giữ, đánh đập và yêu cầu người thân nộp 500 triệu đồng mới thả.

    Báo Công Lý thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Phan Tấn Thơ (40 tuổi) và Lê Văn Anh (26 tuổi), Võ Quốc Khánh (29 tuổi, cùng trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Hữu Quý (32 tuổi, trú thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình) về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Nguyễn Hữu Quý bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: báo VOV

    Theo báo Dân Trí, giữa tháng 2/2017, chị T. (26 tuổi, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trình báo cơ quan công an về việc chồng là anh Ẩn (28 tuổi) bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập và yêu cầu gia đình phải giao nộp số tiền 500 triệu đồng mới trả tự do.

    Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ thông tin và lên phương án giải cứu nạn nhân.

    Theo yêu cầu của các đối tượng bắt cóc, chiều ngày 19/2, chị T. mang tiền đến quán nước giải khát ở tổ 8 (thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để chuộc chồng.

    Tại đây, khi Thơ và Văn Anh đang nhận tiền chuộc từ chị T. thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Qua điều tra ban đầu, vụ việc được làm rõ. Theo đó, khoảng 13h ngày 17/2, anh Ẩn cùng Lê Văn N. (27 tuổi) và Nguyễn Thị N. (35 tuổi, cùng trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đón taxi đến thôn An Thái (xã Bình An, huyện Thăng Bình) để tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

    Do phát hiện Ẩn chơi gian lận nên Quý triệu tập đàn em bắt giữ và đánh đập. Quý yêu cầu anh Ẩn gọi điện về nhà mang đến 500 triệu đồng mới thả người.

    Riêng Lê Văn N., được yêu cầu nộp 50 triệu đồng tiền chuộc. Gia đình N. đã vay 35 triệu đồng và sáng ngày 19/2 mang đến giao cho Quý. Sau khi nhận tiền, Quý thả N. về nhà.

    Đối với Nguyễn Thị N., bọn chúng yêu cầu đưa 50 triệu sẽ yên ổn nhưng N. nói không có tiền nên bị đánh đập. Bị đánh đau, N. hứa sẽ mượn tiền cậu để trả nhưng khi được bọn chúng chở đi mượn; khi không mượn được tiền, các đối tượng yêu cầu N. viết giấy nợ 50 triệu đồng mới thả.

    Đối với anh Ẩn, vì số tiền quá lớn nên chị T. không xoay kịp, chỉ mượn được 50 triệu đồng. Chiều ngày 19/2, chị T. điện thoại cho Quý trình bày khó khăn và xin gửi 50 triệu đồng để tha cho Ẩn Khi Quý phân công Thơ cùng Anh chở Ẩn đến quán cà phê để nhận tiền giao người thì bị bắt quả tang.

    Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Đối với trẻ em;

    e) Đối với nhiều người;

    g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    i) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười tám năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-con-bac-choi-gian-chu-song-bat-giu-roi-doi-nua-ty-tien-chuoc-a182924.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan