+Aa-
    Zalo

    Phát hiện nam thanh niên trồng cần sa trong phòng ngủ ở Đà Nẵng

    (ĐS&PL) - Công an phát hiện trong phòng ngủ của Thái Văn Tuấn Dũng có một bình thuỷ tinh, rổ màu xanh, một bao ni lông và tất cả đều có chứa thành phẩm cây cần sa.

    Thông tin trên cổng thông tin Công an TP.Đà Nẵng, ngày 16/9, Công an huyện Hòa Vang đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Thái Văn Tuấn Dũng (SN 2004) để điều tra làm rõ về hành vi trồng trái phép cần sa.

    Tin tức ban đầu, vào 15h45 ngày 15/9, Công an xã Hòa Tiến phối hợp đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Vang tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà của bà N.T.M.H (SN 1987) tại thôn Lệ Sơn Nam thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thái Văn Tuấn Dũng có hành vi trồng trái phép cây cần sa.

    phat hien nam thanh nien trong can sa trong phong ngu o da nang3

    Số thành phẩm và cây cần sa được phát hiện trong phòng ngủ của Thái Văn Tuấn Dũng. Ảnh: Công an 

    Theo đó, phát hiện trong phòng ngủ của Thái Văn Tuấn Dũng có một bình thuỷ tinh, một cái rổ màu xanh, một bao ni lông và tất cả đều có chứa thành phẩm cây cần sa.

    Ngoài ra, công an cũng phát hiện 3 cây cần sa cao khoảng 0,5m, 7 cây cần sa cao khoảng 15cm cùng một số trang thiết bị phục vụ cho việc trồng cây cần sa.

    Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    XEM THÊM: 

    Công an làm rõ năm sinh Hoa hậu bán dâm 200 triệu đồng ở TP.HCM

    Giải cứu 2 bé gái bị lừa bán vào quán masasge

    Việc trồng cây cần sa trái phép và sử dụng nó với bất kỳ biện pháp hoặc mục đích nào thì cũng đều bị pháp luật nghiêm cấm.

    Căn cứ tại Điều 5 Luật Phòng, chống ma túy 2021 nghiêm cấm hành vi trồng cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định), hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy.

    Như vậy, việc trồng cây thuốc phiện, cây cần sa là hành vi vi phạm pháp luật.

    Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, số lượng cây thuốc phiện, cây cần sa mà việc trồng cây thuốc phiện, cần sa sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-nam-thanh-nien-trong-can-sa-trong-phong-ngu-o-da-nang-a591352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan